• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Philippines phản ứng sau khi hàng loạt vận động viên "nóng mặt" về khách sạn

Thể thao 25/11/2019 11:36

(Tổ Quốc) - Philippines -nước chủ nhà Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay vào Chủ nhật (24/11) đã lên tiếng xin lỗi sau khi để xảy ra một số sự cố về hậu cần.

Các vận động viên tham dự SEA Games năm nay đã bắt đầu đến Manila trước thềm lễ khai mạc hôm thứ Bảy tuần tới. Tuy nhiên, các đội bóng đá của Campuchia và Đông Timor đã gặp phải nhiều sự bất tiện.

"Chúng tôi đã phải chờ, có lẽ phải tám, chín giờ để đến được khách sạn của chúng tôi", huấn luyện viên Felix Dalmas của Campuchia cho biết trong một cuộc họp báo vào Chủ nhật, và nói thêm rằng họ cũng đã phải đợi hàng giờ để được xe đến đón.

Philippines phản ứng sau khi hàng loạt vận động viên "nóng mặt" về khách sạn - Ảnh 1.

Các cầu thủ Campuchia phải chờ đợi hàng giờ. Ảnh: Facebook/ASEAN Football News.

Cuối ngày Chủ nhật, một trong những khách sạn tiếp đón các vận động viên đưa ra một tuyên bố cho biết, một phái đoàn dự Seagames đã đến trước thời gian nhận phòng lúc 2 giờ chiều theo thỏa thuận ban đầu với ban tổ chức.

"Chúng tôi đã được thông báo rằng các thành viên của đội Campuchia sẽ đến vào sáng sớm ngày 23/11/2019 chỉ vào đêm hôm trước. Để đáp ứng yêu cầu này, điều đó là không thể do phòng đã hết", Century Park Hotel Manila cho biết.

"Tiêu chuẩn trả phòng là đến trưa. Tuy nhiên, ngay từ 8h25, một số thành viên đã được nhận phòng sớm do có phòng".

"Với tinh thần thiện chí, chúng tôi đã để các phòng chức năng của chúng tôi trở thành nơi phục vụ họ tạm thời sau bữa sáng. Chúng tôi hỏi họ có cần thêm ghế không nhưng họ từ chối, họ nói sàn nhà để họ có thể nằm nghỉ ngơi".

Trong khi đó, đội bóng đá Đông Timor bị đưa đến nhầm khách sạn, gây khó khăn cho lịch trình di chuyển của họ.

"Tất cả các quốc gia xứng đáng được tôn trọng và những gì xảy ra ngày hôm qua không được tốt đẹp", HLV Fabiano Flora của Đông Timor nói với các phóng viên.

Ủy ban tổ chức SEA Games Philippines đã đưa ra lời giải thích về những trục trặc này, nói rằng lỗi là do sự thay đổi vào phút cuối trong kế hoạch đi lại và thời gian nhận phòng buổi chiều của khách sạn.

"Chúng tôi chân thành xin lỗi các vận động viên khách mời của chúng tôi ... vì sự bất tiện gây ra cho họ bởi sự nhầm lẫn," ủy ban cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi ... hứa sẽ làm tốt hơn."

SEA Games 2019 dự kiến sẽ thu hút hàng ngàn vận động viên, nhà báo và các quan chức khu vực tới Philippines trong suốt gần hai tuần diễn ra.

Các vận động viên của nước này cũng bị ảnh hưởng, khi cầu thủ bóng đá người Philippines Hali Long đã lên Facebook vào Chủ nhật để nói rằng phòng ở tại khách sạn nơi đội của cô đang ở cũng chưa sẵn sàng ngay cả sau 2 giờ chiều.

"Phòng chưa sẵn sàng, vì vậy chúng tôi đã ăn trưa trong khi họ dọn phòng. Thay vì 2 người mỗi phòng, chúng tôi bị chuyển thành 4-5 người mỗi phòng", cô viết.

"Bây giờ là 2h15 chiều và các phòng vẫn chưa xong. Họ chuyển chúng tôi đến một phòng chức năng…. Thật buồn khi chúng tôi làm đội chủ nhà và đây là cách chúng tôi được đối xử. Tôi không thể tưởng tượng ra các quốc gia khác cảm thấy như thế nào."

An Bình

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ