• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phim hay đời: "Rùng mình" hàng trăm xác ướp mèo, bọ hung bên rìa kim tự tháp cổ

Thế giới 11/11/2018 16:12

(Tổ Quốc) - Các nhà khảo cổ học Ai Cập đã tìm ra một số lượng lớn các xác ướp mèo và bọ hung… có niên đại tới 6.000 năm tuổi.

Hàng trăm xác ướp mèo và bọ hung cùng một số xác ướp rắn hổ mang và cá sấu…, đã được tìm thấy trong bảy và cỗ quan tài đá tại một khu khảo cổ bên rìa kim tự tháp tại Saqqara, phía nam Cairo (Ai Cập). Một vài trong số các quan tài này có niên đại lên tới 6.000 năm tuổi.

Phim hay đời: Rùng mình hàng trăm xác ướp mèo, bọ hung bên rìa kim tự tháp cổ - Ảnh 1.

Nhiều xác ướp bọ hung đã được tìm thấy

Phim hay đời: Rùng mình hàng trăm xác ướp mèo, bọ hung bên rìa kim tự tháp cổ - Ảnh 2.

Một bức tượng mèo làm bằng đồng thể hiện sự tôn vinh với thần mèo Bastet

Phim hay đời: Rùng mình hàng trăm xác ướp mèo, bọ hung bên rìa kim tự tháp cổ - Ảnh 3.

Tại Ai Cập cổ đại, xác ướp mèo là một phần trong nghi lễ tôn giáo

Bộ trưởng Cổ vật Ai Cập Khaled el-Enany cho biết, phát hiện trên đến từ một nhóm các nhà khảo cổ học người Ai Cập trong quá trình khai quật bắt đầu từ tháng Tư năm nay. Ba chiếc quan tài được sử dụng cho mèo, còn một trong bốn chiếc còn lại vẫn chưa được mở ra.

Theo các nhà khoa học, khu mộ cổ có từ triều đại thứ năm của Vương quốc cổ và khá khác thường. Nguyên nhân là do bề mặt ngoài và phần cửa hầu như còn nguyên. Điều này có thấy những xác ướp và đồ vật bên trong có thể là vẫn chưa hề bị đụng đến. Ông Mohamed Youssef, giám đốc của khu vực Saqqara nói, trong các tuần tiếp theo, công việc khảo cổ sẽ được tiếp tục.

Còn ông Mostafa Waziei, người đứng đầu Hội đồng tối cao về cổ vật của Ai Cập cho hay, đây là lần đầu tiên xác ướp bọ hung được phát hiện ở Saqqara. Hai xác ướp bọ hung được tìm thấy trong một quan tài đá vôi hình chữ nhật, với phần nắp được trang trí với ba con bọ hung sơn màu đen. Các xác bọ hung khác nằm trong một cỗ quan tài nhỏ hơn.

"Xác ướp bọ hung thật sự là rất độc đáo và hiếm", ông Waziei nói.

Bên cạnh các xác ướp mèo được khai quật, người ta cũng tìm thấy trên dưới 100 bức tượng mèo làm bằng gỗ và một bức làm bằng đồng – thể hiện sự tôn vinh với thần mèo Bastet.

Mèo đóng một vai trò đặc biệt trong văn hóa Ai Cập cổ đại, và thường được ướp xác để phục vụ cho nghi lễ tôn giáo.

Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn phát hiện ra cả các xác ướp sư tử, trăn, rắn hổ mang, cá sấu…; cùng một số vật dụng như công cụ viết, rổ giá…

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ