• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phố đi bộ Hồ Gươm: “Vắng tanh như chùa bà Đanh“

Thời sự 04/06/2017 14:58

(Tổ Quốc) -Vốn là con phố rất đông đúc và nhộn nhịp vào những ngày cuối tuần nhưng phố đi bộ Hồ Gươm qua nay đã vắng khách do nắng nóng kỷ lục.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc, sáng Chủ nhật (4/6) Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hoàn toàn vắng vẻ, khác hẳn với không khí đông vui nhộn nhịp vào những dịp cuối tuần.
Ghi nhận nền nhiệt cao nhất ngày hôm này là 43 độ C nhưng cái nóng kết hợp với hiệu ứng đô thị nên nhiệt độ có thể cao hơn rất nhiều.
Cảnh tượng vắng vẻ này chỉ có thể bắt gặp vào ngày mừng 1 Tết Nguyên Đán.
Một người đàn ông đã dùng nước của Đài phun nước trên Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để làm mát cơ thể.
Phố Đinh Tiên Hoàng không một bóng người qua lại.
Vốn là địa điểm đẹp để chụp ảnh cưới nhưng trước của Tràng Tiền Plaza cũng vắng vẻ.
Thi thoảng mới bắt gặp du khách dạo qua đường nhưng họ cũng di chuyển rất nhanh vì không thể chịu được cái nóng từ mặt đường bốc lên.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay - 4/6 và ngày mai Hà Nội tiếp tục nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày 40 độ, có nơi trên 40 độ C, thấp nhất là 30 độ C. Thời gian duy trì nền nhiệt trên 35 độ là 10-20 giờ tùy khu vực.
Theo số liệu ghi nhận, Hà Đông nóng nhất vào hè năm 2008 với 39,8 độ C, nhưng ngày 3/6 vượt trên 2 độ. Trạm Láng ghi nhận mức nhiệt cao nhất 40,4 độ vào hè năm 1971, hôm qua đạt 41,5 độ C. Đây là nhiệt độ trong lều khí tượng cách mặt đất 2 m và có mái che, thực tế ngoài trời cao hơn 4-6 độ C. Đây là đợt nóng được ghi nhận là kỷ lục trong vòng 40 năm qua.

Phố Hàng Ngang Hàng Đào vốn là khu buôn bán sầm uất nhưng phải "chiếu rủ màn che" vì cái nắng oi ả.
Các phương tiện đều được "mặc áo chống nắng".
Nhiều người dân thường xuyên phải dội nước để làm giảm nhiệt.
Yên xe là nỗi kinh hoàng của chủ phương tiện nếu để xe ngoài trời nắng những ngày này.

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ