• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phó Thủ tướng: Không để xảy ra tình trạng người nhập cảnh trái phép, trốn tránh cách ly gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng

Thời sự 11/08/2020 21:10

(Tổ Quốc) - Chiều 11/8, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã thăm và làm việc tại Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP).

Cùng dự buổi làm việc còn có Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Xuân Thành, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phụ trách Tư lệnh BĐBP và Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP.

Phó Thủ tướng: Không để xảy ra tình trạng người nhập cảnh trái phép, trốn tránh cách ly gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (ảnh qdnd.vn)

Báo cáo với Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 của BĐBP từ đầu tháng 2-2020 đến nay, Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phụ trách Tư lệnh BĐBP khẳng định: Thực hiện chỉ đạo của trên, Bộ tư lệnh BĐBP đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”; thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp trong BĐBP, Đảng ủy BĐBP ban hành Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; triển khai các kế hoạch điều động tăng cường lực lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch trên các tuyến biên giới; xây dựng kế hoạch về tiếp nhận công dân Việt Nam từ các nước và vùng lãnh thổ có dịch; phối hợp với các cơ quan của Bộ Quốc phòng tham mưu xây dựng kế hoạch diễn tập phòng, chống dịch...

Đặc biệt, ngay sau khi Bộ Y tế công bố ca bệnh 416 tại Đà Nẵng và có thông tin phát hiện về một số đối tượng người nước ngoài có dấu hiệu nhập cảnh trái phép bị công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam bắt giữ, khởi tố, Bộ tư lệnh BĐBP đã tổ chức họp khẩn cấp, đồng chí Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo, từ ngày 26/7 kích hoạt toàn bộ quy trình phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; triển khai áp dụng ngay một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị BĐBP....

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận và đánh giá cao Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP đã tổ chức quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị BĐBP triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch với phương châm “chống dịch như chống giặc”. Bộ tư lệnh BĐBP đã chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án phòng, chống dịch ở các trạng thái, tình huống; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trên biên giới và chính quyền địa phương các cấp, tổ chức tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt đường mòn, lối mở biên giới, cửa khẩu, kiên quyết ngăn chặn không để dịch bệnh bùng phát, lây lan qua biên giới và vào các cơ quan, đơn vị; hoàn thành tốt nhiệm vụ “kép” vừa thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả trong trạng thái bình thường mới.

Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của trên về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch.

Bộ tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở, biên giới, cửa khẩu; duy trì 100% số lượng các tổ, chốt và quân số làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, chốt chặn trên biên giới; tăng cường lực lượng, phương tiện ở những địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp; tập trung xác lập, đấu tranh các chuyên án triệt phá các đường dây, tổ chức đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép; tăng cường công tác quản lý nội bộ, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các sai phạm, kiên quyết chấn chỉnh, không để xảy ra tình trạng người nhập cảnh trái phép, trốn tránh cách ly gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn khu vực biên giới; phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý địa bàn, tuyên truyền nhân dân áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch và kịp thời phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng; không tiếp tay, bao che, đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ kép, vừa quản lý, bảo vệ biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới, cửa khẩu vừa tham gia phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu, cấp ủy các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện các sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là các biểu hiện tiếp tay, làm ngơ hoặc tham gia môi giới, đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, động viên và có chính sách khen thưởng kịp thời để cán bộ, chiến sĩ BĐBP an tâm tư tưởng, kiên định, vững vàng, phát huy tinh thần khắc phục khó khăn, đề cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Hồng Hà (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ