• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với Công an tỉnh Quảng Bình

Thời sự 14/09/2019 09:08

(Tổ Quốc) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định tình hình để địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Chiều 13/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Quảng Bình.

c2f46a23-faef-4686-bd27-c6fa30d0bcf7

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tặng quà động viên Công an các địa phương ở Quảng Bình - Ảnh Công an nhân dân

Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã báo cáo những nội dung cơ bản nhất về kết quả công tác của Công an Quảng Bình trong thời gian qua với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Đoàn công tác Chính phủ.

Theo đó, từ đâu năm đến nay, Công an Quảng Bình đã điều tra, khám phá án hình sự đạt tỷ lệ trên 92%, vượt 7,4% so với chỉ tiêu đề ra. Điều tra kết luận 186 vụ xâm phạm trật tự xã hội (gần 90%), xử lý 320 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 1,7 tỷ đồng và nhiều tang vật liên quan.

Tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 90%; triệt phá 20 ổ, nhóm tội phạm liên quan đến 99 đối tượng. Trong đó nổi bật là việc đấu tranh, kết luận 100% vụ án giết người, hiếp dâm; kết luận nhóm 2 đối tượng ngoại tỉnh gây ra 5 vụ chiếm đoạt kíp nổ số lượng lớn tại các kho vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn; rà soát, lên danh sách các ổ, nhóm đối tượng hoạt động xiết nợ, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi để quản lý, đấu tranh….

Sau khi nghe báo cáo về kết quả công tác của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định tình hình để địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng ghi nhận sự chủ động và vai trò nòng cốt của lực lượng Công an Quảng Bình trong công tác phòng chống thiên tai, giúp nhân dân khắc phục hậu quả trong đợt bão, lũ vừa qua.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đề nghị Công an Quảng Bình cần tăng cường đấu tranh với các thế lực chống phá Đảng, chính quyền; đồng thời tuyên tuyền vận động người dân nắm rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, tạo sự đồng thuận trong triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng chống các loại tội phạm./.


Thành Trung (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ