• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phó Thủ tướng: “Vẫn còn hiện tượng chủ quan, lơi lỏng trong chống dịch Covid-19”

Thời sự 25/02/2020 14:57

(Tổ Quốc) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã cho biết như vậy tại Hội nghị Triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Y tế tổ chức sáng 25/2.

Phó Thủ tướng: “Vẫn còn hiện tượng chủ quan, lơi lỏng trong chống dịch Covid-19” - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, trước diễn biến của dịch đang nguy hiểm, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh. Theo đó, chúng ta đã  chủ động, thực hiện công việc cần thiết từ rất sớm. 

Từ khi được giao trực tiếp điều hành công việc của Bộ, Phó Thủ tướng đã cùng với các đơn vị của ngành y tế bắt đầu thực hiện chống dịch từ giữa tháng 12.

Trong đó, Việt Nam đã chuẩn bị, xây dựng các kịch bản, khi Thủ tướng thành lập Ban Chỉ đạo, chúng ta đã hoàn thiện các kịch bản với tinh thần luôn lường tình hình xấu hơn để tình huống đó không xấu đi.

Đồng thời, xác định phương châm đảm bảo 5 nguyên tắc: ngăn chặn triệt để, phát hiện sớm nhất, cách ly ngay lập tức, khoanh vùng gọn, dập tắt triệt để.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thông tin thêm, ngay từ khi dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện tại nước ta, Việt Nam đã chủ động làm việc với các nhà mạng, đưa thông tin ngay kịp thời về dịch bệnh tới các phương tiện, đặc biệt cả trên các mạng xã hội.

“Với phương châm minh bạch, tôi đã trực tiếp chỉ đạo Bộ Thông tin-Truyền thông, các cơ quan báo chí và Bộ Y tế đẩy thông tin nhanh ra ngoài các phương tiện nhằm cảnh báo cho nhân nguy cơ, đặc biệt là những việc cần làm để mọi người dân tham gia chống dịch.” - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng cho rằng, cuộc chống dịch Covid-19 lần này như một cuộc chiến. Dù chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu nhưng tình hình sẽ còn thay đổi khó lường, điều quan trọng là chúng ta bám sát các nguyên tắc đã chỉ đạo, kiên định kiên trì không vì sức ép nào mà bỏ qua nguyên tắc căn bản của chống dịch.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng vì người dân đã hiểu biết hơn về cơ chế lây nhiễm, cũng như cách tự phòng cho mình, không còn tâm lý có lúc hoảng sợ quá mức cần thiết ở thời gian đầu. Tuy nhiên, đó đây vẫn còn có hiện tượng chủ quan, lơi lỏng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, về công tác phòng chống dịch Covid-19 phải đảm bảo theo đúng 5 nguyên tắc: ngăn chặn triệt để, phát hiện sớm nhất, cách ly ngay lập tức, khoanh vùng gọn, dập tắt triệt để.

Đồng thời, tiếp tục kiểm soát chặt những người đến từ vùng dịch, thực hiện cách ly, đảm bảo mềm dẻo nhưng kiên quyết, trên tinh thần đảm bảo công tác cách ly thật tốt, an toàn, không được để lây nhiễm trong khu cách ly.

Tuy nhiên, bên cạnh việc chống dịch thành công, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng cho rằng, còn phải đưa cuộc sống sản xuất kinh doanh sớm trở lại, bình thường trên tinh thần là phải an toàn, yên lòng, an tâm.

Phó Thủ tướng đề nghị truyền thông phải làm sao để cho người dân tham gia vào, cùng với chính quyền phát hiện, cách ly, theo dõi quản lý những người có nguy cơ lây nhiễm.

Trước khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng với các cán bộ của ngành y tế tham gia tại hội nghị dành 1 phút tri ân các thế hệ thầy thuốc đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân, trong đó có các y, bác sĩ trong dịch SARS năm 2003. Đồng thời, tôn vinh những thầy thuốc đang ngày đêm hết lòng vì người bệnh.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ