Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Năm 2018 ngành du lịch đạt mức 15,6 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ trên 80 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 620.000 tỷ đồng.

Theo thống kê từ Tổng Cục Du lịch, năm 2018, ngành du lịch Việt Nam đón 15,6 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ trên 80 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 620.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Ngành du lịch đóng góp vào tăng trưởng năm 2018  - Ảnh 1.

Năm 2019, ngành du lịch đặt mục tiêu 18 triệu lượt khách quốc tế. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết: "Như vậy, so với chỉ tiêu được giao là 17-20 triệu lượt khách vào năm 2020 thì ngành du lịch Việt Nam đã vượt chỉ tiêu tại Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị một triệu khách và về đích trước một năm".

So với chỉ tiêu được giao là 17-20 triệu lượt khách vào năm 2020 thì ngành du lịch Việt Nam đã vượt chỉ tiêu tại Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị một triệu khách và về đích trước một năm".

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, khi soạn thảo Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, lúc đầu Chính phủ đặt mục tiêu 15 triệu lượt khách du lịch quốc tế vào năm 2020. Bởi vào thời điểm khi soạn thảo Nghị quyết ngành du lịch mới chỉ đạt 7-8 triệu lượt khách quốc tế. Và trước đó, có một thời gian dài ngành du lịch chỉ đạt được 4-5 triệu lượt khách quốc tế.

"Sau đó, Chính phủ đã tính toán, đặt lại mục tiêu là 17-20 triệu lượt khách du lịch đến 2020", Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho hay.

Năm 2018 được xem là một năm thành công của du lịch Việt Nam với việc hoàn thành xuất sắc các kế hoạch được giao, từ đó vị thế của ngành du lịch không ngừng tăng lên. Đây không phải là mục tiêu dễ đạt được, thậm chí là một thách thức lớn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Ngành du lịch đóng góp vào tăng trưởng năm 2018  - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định: "Đóng góp vào tăng trưởng của năm 2018 cũng phải nói đến đóng góp của ngành du lịch".

Trong con số 15,6 triệu khách quốc tế đạt được năm 2018, khách đến bằng đường hàng không tăng 14,4%; đến bằng đường bộ tăng 59,6%; đến bằng đường biển giảm 16,8%. Đặc biệt, du lịch Việt Nam nhận được nhiều giải thưởng danh giá, uy tín trên thế giới, trong đó có giải thưởng "Điểm đến du lịch hàng đầu châu Á"…

Khách từ châu Á tăng 23,7% so với năm trước. Khách đến từ châu Âu tăng 8,1%; khách đến từ châu Mỹ tăng 10,6%, khách đến từ châu Đại dương tăng 4%; khách đến từ châu Phi tăng 19,2% so với năm 2017.

Đóng góp vào tăng trưởng của năm 2018 cũng phải nói đến đóng góp của ngành du lịch”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Chỉ tính riêng năm 2018, có 113 cơ sở lưu trú trong phân khúc từ 3 - 5 sao được công nhận, trong đó 26 cơ sở lưu trú hạng 5 sao, 35 cơ sở lưu trú hạng 4 sao.

Hiện nay, cả nước có 28.000 cơ sở lưu trú với trên 550.000 buồng phòng, tăng hơn 2.400 cơ sở lưu trú so với năm 2017. Trong số này, có 145 khách sạn 5 sao với trên 47.110 buồng, 267 khách sạn 4 sao với trên 35.460 buồng phòng.

Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, phát động thị trường cũng được đẩy mạnh ở nhiều thị trường nguồn, thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Âu, Bắc Âu, ASEAN, New Zealand- Australia, Canada - Hoa Kỳ...

Trong năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung vào 5 nhiệm vụ chính: Tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và các kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Tập trung triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị; Tập trung xây dựng các đề án: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch; Điều chỉnh Chiến lược, Quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Cơ cấu lại ngành Du lịch.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Ngành du lịch đóng góp vào tăng trưởng năm 2018  - Ảnh 5.

Cùng với đó, Bộ cũng triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động quốc gia và Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2018; Tăng cường hiệu lực quản lý tại các địa phương; kiểm soát, quản lý tốt các điểm đến du lịch đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch; đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch… Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ở trong nước và quốc tế qua các sự kiện hội chợ quốc tế…