• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm khu Di tích Pác Pó

Thời sự 15/03/2019 16:16

(Tổ Quốc) - Sáng 15/3, trong chuyến công tác tại tỉnh Cao Bằng khảo sát việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế tập thể và sắp xếp nông lâm trường, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Chính phủ đã tới dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Pác Pó.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm khu Di tích Pác Pó  - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ. Ảnh: VGP/Thành Chung

Về Pác Pó, Cao Bằng- nơi nguồn cội của cách mạng, ghi dấu chân Bác Hồ trở về nước sau 30 năm tìm đường cứu nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ không khỏi bồi hồi ghi vào sổ lưu niệm của Khu Di tích: "Non xa xa, nước xa xa/ Tình Bác mênh mông đến mọi nhà/ Đến với Cao Bằng, về bên Bác/ Chung tay xây dựng nước non nhà."

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác và lãnh đạo địa phương cùng ôn lại những dấu mốc lịch sử của cách mạng Việt Nam gắn với tỉnh Cao Bằng, thành kính thể hiện quyết tâm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa đất nước phát triển, nhân dân ấm no.

Trong không gian linh thiêng của núi rừng Việt Bắc, đoàn công tác cũng tới thăm núi Các Mác, suối Lenin, dâng hương tại Khu di tích tưởng niệm anh Kim Đồng- người Đội trưởng đầu tiên của Đội Thiếu niên Tiền phong đã hy sinh trong những năm tháng đấu tranh, giành độc lập của đất nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm khu Di tích Pác Pó  - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Bác Hồ. Ảnh: VGP/Thành Chung

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng tới thăm mô hình trồng dâu tây và hoa hồng của gia đình anh Nguyễn Văn Trường (Sinh năm 1989) và chị Đoàn Thu Trà (SN 1991) ở xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng. Đây là mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu do những người trẻ làm chủ tại Thành phố Cao Bằng.

Đầu tư vào hơn 3ha trồng hoa hồng và dâu tây từ năm 2017, đôi vợ chồng vốn là kỹ sư nông nghiệp đang sở hữu hơn 200 loại hoa hồng, gồm cả giống hoa nhập khẩu và hoa hồng cổ Sapa đang chuẩn bị cho đợt thu hoạch lớn đầu tiên. Chị Đoàn Thu Trà cho biết chỉ trong vài tháng tới, cây hoa hồng sẽ cho nhà chị doanh thu từ 1,5- 1,7 tỷ đồng/ha, xuất bán tại Hà Nội và các địa phương lân cận.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm khu Di tích Pác Pó  - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm và tặng quà đồn Biên Phòng Đức Long. Ảnh: VGP/Thành Chung

Còn với vườn dâu tây, từ năm 2018, gia đình đã thu hoạch và bán với giá 350.000 đồng/kg. Ngoài ra, chị Trà còn tìm cách sản xuất cả mứt dâu để bán cho các nhà phân phối trên địa bàn nhằm gia tăng thu nhập.

Đến nay, mô hình của gia đình đã tạo thu nhập thường xuyên cho 5 lao động và khoảng hơn 20 lao động mùa vụ khác trên địa bàn xã Hưng Đạo với tổng chi phí cho tiền lương trong 2 năm qua là hơn 400 triệu đồng.

Biểu dương sự mạnh dạn trong sản xuất, kinh doanh của gia đình anh Trường ở địa phương còn khó khăn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các cấp uỷ, chính quyền và Hội thanh niên và các Hội đoàn thể của tỉnh Cao Bằng đẩy mạnh nhân rộng các mô hình tiêu biểu, góp phần sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên và gia tăng thu nhập cho nhân dân.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm khu Di tích Pác Pó  - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm mô hình trồng hoa hồng của anh Nguyễn Văn Trường. Ảnh: VGP/Thành Chung

Trước đó vào tối ngày 14/3, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã tới thăm Di tích chiến thắng Biên giới năm 1950 và đồn Biên phòng Đức Long, huyện Thạch An- nơi bảo đảm an toàn giao thương hàng hoá, đi lại của nhân dân Việt Nam- Trung Quốc tại lối mở Nà Lạn. Trong năm qua, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều ở vị trí này đạt trên 240 triệu USD.

Chúc mừng 60 năm thành lập lực lượng Biên phòng tới cán bộ chiến sỹ đồn Đức Long, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Bác Hồ và các bậc cha chú đã giành lại độc lập, hòa bình cho biên giới và lực lượng biên phòng bây giờ phải giữ vững đường biên của Tổ quốc".

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Đức Long không chỉ tham gia phòng chống gian lận thương mại mà phải góp phần vào tạo thuận lợi thương mại cho doanh nghiệp và nhân dân giữa hai nước. Đặc biệt, Phó Thủ tướng đề nghị lực lượng biên phòng tập trung bảo vệ tốt cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ bắt đầu thực hiện từ 1-25/4 sắp tới.

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ