• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội xử lý dứt điểm những vi phạm đất đai tại Nam Từ Liêm

Thời sự 21/06/2018 17:30

(Tổ Quốc) - Phó Thủ tướng Chính phủ Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của báo chí và người dân xung quanh những vi phạm đất đai tại Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hàng quán mọc trên đất nông nghiệp và đất công tại đường Nguyễn Hoàng: Nguồn báo Xây dựng

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của báo chí và bà Đỗ Thị Thanh Nga về những vi phạm đất đai, trật tự xây dựng dọc tuyến đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Căn cứ vào kết quả kiểm tra để xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/9/2018.

Thời gian qua, một số báo đã đăng tải nhiều bài viết phản ánh tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng dọc tuyến đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm kéo dài nhiều năm, gây bức xúc của người dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Theo đơn kiến nghị của người dân, đường Nguyễn Hoàng (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được mở rộng, thông xe hơn một năm nay. Tuy nhiên, hàng nghìn m2 đất ven con đường này – Chủ yếu là đất nông nghiệp và đất công bị lấn chiếm xây dựng, kinh doanh trái phép. Việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của các hộ dân nơi đây. Tình trạng lấn chiềm long lề đường, mất an ninh trật tự thường xuyên xảy ra.

Điều đáng nó là mặc dù người dân đã không ít lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Cũng theo kiến nghị của gười dân khi đã xác định được hành lang, mốc giới đường Nguyễn Hoàng, nếu thửa đất (từ số nhà 5 đến số 59) còn thừa, đề nghị cấp có thẩm quyền cải tạo thành vườn hoa cây xanh, tạo cảnh quan đô thị./

 

Vi Phong

 

 

Vi Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ