• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phòng ngừa dịch Corona, nơi học sinh "thản nhiên như không", nơi 100% đeo khẩu trang

Giáo dục 01/02/2020 15:24

(Tổ Quốc) - Những hình ảnh trái ngược nhau của học sinh Hà Nội trước diễn biến phức tạp của dịch corona khiến nhiều người không khỏi lo ngại bởi trường học là nơi dễ lây lan dịch bệnh, học sinh là đối tượng dễ bị lây nhiễm nhất vì sức đề kháng yếu.

Với thời gian học sinh Hà Nội nghỉ tết 8 ngày, phụ huynh và học sinh có nhiều thời gian để chuẩn bị cách bảo vệ cơ thể trước dịch corona. Trong 2 ngày đầu tiên học sinh Hà Nội đi học trở lại, có những trường 100% học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường đeo khẩu trang y tế.

Trong ngày 31/01, tại trường Marie Curie, gần 100% học sinh đeo khẩu trang khi tới trường, trường cũng trang bị thêm các chai nước rửa tay khô tại mỗi lớp học; trước đó, trường cũng đã vệ sinh toàn trường sạch sẽ để phòng ngừa dịch.
Trường Phổ thông Liên cấp Edison (Hưng Yên) cũng đã yêu cầu toàn bộ các giáo viên và học sinh đeo khẩu trang để phòng ngừa dịch.

Phòng ngừa dịch Corona, nơi học sinh "thản nhiên như không", nơi 100% học sinh đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Học sinh cả lớp đeo khẩu trang (ảnh: Nam Nguyễn)

Thế nhưng có những trường học sinh chưa đeo khẩu trang cũng như các biện pháp để phòng ngừa dịch bệnh. Nhiều học sinh vẫn 'thờ ơ' với dịch bệnh, không đeo khẩu trang y tế khi đến trường.

Sau giờ tan học chiều 31/1, nhiều học sinh trường THCS Cát Linh vẫn tụ tập trước cổng trường, trò chuyện rôm rả và không đeo khẩu trang.

Tận cuối giờ học chiều, một số trường công lập mới thông báo tới phụ huynh học sinh về cách phòng chống dịch do virus Corona gây ra, đồng thời khuyến nghị cho học sinh đeo khẩu trang y tế đến trường.

Phòng ngừa dịch Corona, nơi học sinh "thản nhiên như không", nơi 100% học sinh đeo khẩu trang - Ảnh 2.

Học sinh trường THCS Cát Linh sau giờ học

Còn trong sáng 31/01, Sở GDĐT Hà Nội đã tổ chức họp trực tuyến khẩn cấp về tình hình dịch bệnh và cách phòng chống, ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV với 31 điểm cầu và hơn 5.000 cán bộ lãnh đạo giáo dục, giáo viên… tham dự.

Sở yêu cầu các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục không chủ quan, xem nhẹ về dịch bệnh vì có thể còn kéo dài.

Hà Nội hiện có gần 3.000 trường học, gần 3.000 cơ sở giáo dục, nhóm trẻ tư thục với số lượng học sinh trên 2 triệu em, do đó các kế hoạch phòng chống dịch cần phải nghiêm túc thực hiện.

Phòng ngừa dịch Corona, nơi học sinh "thản nhiên như không", nơi 100% học sinh đeo khẩu trang - Ảnh 3.

Các trường học trên địa bàn Hà Nội sẽ được vệ sinh, khử trùng để phòng dịch (ảnh: Nam Nguyễn)

Trong 2 ngày 01-02/02 các địa phương ở Hà Nội đồng loạt tổ chức tổng vệ sinh phòng dịch, phun thuốc khử trùng các trường học. Trong ngày 01/02, các trường mầm non và tiểu học sẽ được phun khử trùng, ngày 02/02 phun thuốc khử trùng tại các trường trung học cơ sở.

Trưởng phòng GDĐT quận Ba Đình Nguyễn Đắc Hùng khẳng định, trong ngày hôm nay (01/02) và ngày mai sẽ phun thuốc khử trùng tại 100% các trường trên địa bàn Quận.

K.Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ