Phóng viên chiến trường đưa bằng chứng hệ thống Pantsir-S tiêu diệt UAV Thổ ở Syria

QS | 21-03-2020 - 10:59 AM

(Tổ Quốc) - Hệ thống phòng không Pantsir của Nga đã "nghiền nát" chiếc máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các phóng viên chiến trường của ANNA News mới đây đã công bố một bức ảnh cho thấy phần duy nhất còn lại của chiếc UAV mà Thổ Nhĩ Kỳ triển khai để tấn công các vị trí của quân đội Nga và Syria.

Kết cục, chiếc máy bay này đã biến thành một đống sắt vụn và phần còn lại của nó cũng bị hư hại nghiêm trọng bởi đòn tấn công của hệ thống phòng không Pantsir. Hiện không rõ chiếc UAV bị bắn hạ trong ảnh là loại nào.

Theo Avia-Pro, với thành tích trên, hệ thống phòng không Pantsir của Nga đã cho thấy hiệu quả tuyệt vời khi tác chiến chống lại các phương tiện không người lái.

Song, cần lưu ý rằng, hiện trong số các hệ thống phòng không của SAA, tổ hợp đang giữ kỷ lục bắn hạ các máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ là Buk-M2E, tiếp đó là tổ hợp Strela-10 từ thời Liên Xô.

Theo các số liệu không chính thức, trong 2 tuần giao tranh ở Syria, Thổ đã thiệt hại 40-50 chiếc máy bay không người lái.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM