• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phụ huynh lo lắng lớp học không bật điều hòa sẽ ảnh hưởng tới việc học tập của các con

Giáo dục 06/05/2020 21:32

(Tổ Quốc) - Được trở lại trường lớp sau hơn 3 tháng nghỉ học phòng dịch Covid-19 là niềm vui lớn của các học sinh cũng như nhiều thầy cô giáo, tuy nhiên, sau 3 ngày trở lại trường lớp, các học sinh và phụ huynh ở Hà Nội lại tỏ ra lo lắng vì những yêu cầu đảm bảo an toàn cho lớp học của Bộ Y tế và Bộ GDĐT không phù hợp với thực tế.

Trở lại trường học trong những ngày nắng nóng của mùa hè, em Nguyễn Minh Ngọc (học sinh trường THCS Nguyễn Tri Phương, Hà Nội) cho biết, em được lớp phát 1 lọ nước rửa tay khô, hàng ngày trước khi đến lớp đều đo nhiệt độ, nhà trường thực hiện kiểm tra thân nhiệt 2 lần/ngày, trước khi vào trường và khi tan học. Trong lớp học của em những ngày qua không bật điều hòa, chỉ có quạt trần.

Hiện tại, Ngọc chỉ học 4 ngày/ tuần. Lớp học của Ngọc được chia đôi, trong lớp các bạn ngồi so le, cách nhau 1 bàn để đảm bảo an toàn phòng dịch trong trường học theo đúng quy định. Thời gian vào lớp giữa ca sáng và ca chiều cũng cách xa hơn. Các thầy, cô giáo trong trường cũng thường xuyên đi kiểm tra các lớp.

Để hỗ trợ cho việc ôn tập cho học sinh sau khi trở lại học tập trung, trong ngày đầu tiên đi học các cô giáo đã yêu cầu học sinh nộp các bài cô giáo giao trong thời gian học online, và để cho việc ôn tập hiệu quả, cô giáo chia lớp thành các nhóm theo trình độ học để hỗ trợ cho các bạn, các bạn đuối hơn sẽ được kèm nhiều hơn, Ngọc cho biết.

Phụ huynh lo lắng lớp học không bật điều hòa sẽ ảnh hưởng tới việc học tập của các con - Ảnh 1.

Học sinh sử dụng đồ dùng cá nhân tại lớp học (ảnh: Trường THCS Nguyễn Tri Phương)

Nói về điều kiện học và kế hoạch ôn tập, hỗ trợ học sinh học tập của trường, chị Thúy Hà (mẹ của Minh Ngọc) cho biết, với gia đình, hiện tại như vậy cũng có thể chấp nhận được vì an toàn cho các con. Thế nhưng sắp tới nắng nóng hơn thì các con sẽ phải vất vả hơn, ở nhà các con ở trong môi trường có điều hòa, giờ tới trường mồ hôi mướt mát, năm nay con lại đang học lớp 9, nếu phải học như vậy thì sợ các con sẽ không chịu được, ảnh hưởng tới việc học của các con.

Trong khi đó, chị Phạm Nguyệt Thu (phụ huynh học sinh lớp 6 ở Hà Nội) cho biết, trong 2 ngày đi học vừa qua, chị thấy con học hơi vất vả. Trước khi đến trường bố/mẹ đo nhiệt độ cho con, tại trường các con được đo nhiệt độ trước khi vào trường, thực hiện sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trong trường, lớp học.

Trong trường hiện tại không bật điều hòa cho các con, giờ ra chơi các con đùa nghịch nên mồ hôi ra nhiều, hôm nào về cũng thấy áo ướt mồ hôi của con dù trường không khuyến khích các con chơi đùa tự do trong giờ giải lao, ra chơi… Chị Thu cho biết, mặc dù yêu cầu các con không được bỏ khẩu trang và không tập trung đông người nhưng các con đang độ tuổi học trò hiếu động, khi không có giáo viên trong lớp là các con vẫn tập trung chuyện trò, đùa nghịch với nhau.

Phụ huynh này cũng chung mối lo về những ngày nắng nóng tới đây tại Hà Nội, lớp học không bật điều hòa, các con lại đeo khẩu trang kín mít như vậy cả cô và trò sẽ phải mất nhiều công sức hơn, áp lực hơn trong điều kiện môi trường học tập không thoải mái như vậy. Và bày tỏ mong muốn, nhà trường và các cấp thẩm quyền xem xét linh hoạt, bật điều hòa cho các con học cho đỡ vất vả. 

Trước những băn khoăn của các phụ huynh cũng như học sinh, trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 sáng 6/5, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ đề xuất cho phép sử dụng điều hòa trong lớp học. Kết thúc mỗi tiết học, buổi học các lớp bật quạt, mở cửa cho thông thoáng. Tan học thì thực hiện các biện pháp vệ sinh, lau khử khuẩn... Trong lớp nên đeo khẩu trang, ngoài lớp học bắt buộc đeo khẩu trang. Thực hiện giãn cách giữa các học sinh khoảng 1m theo chiều ngang trong lớp học.

Tại cuộc họp, một số chuyên gia cũng đã nêu quan điểm về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trường học một cách cứng nhắc, như, đeo khẩu trang, không bật điều hòa trong lớp học… việc này ảnh hưởng tới sức khỏe của học sinh.

Theo ông Lê Quang Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, vẫn có thể dùng điều hòa trong lớp học, trừ khi sử dụng điều hòa trung tâm và khuyến cáo nên đeo khẩu trang trong lớp học nhưng không bắt buộc.

Các ý kiến cũng cho rằng, nhà trường cần tập trung nhắc nhở các em phải giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, giờ ra chơi phải đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc với các bạn lớp khác để hạn chế lây nhiễm, các phòng học có thể bật điều hoà nhưng định kỳ mở cửa sổ, cửa chính để thông thoáng khí… nhằm đảm bảo an toàn trường học.

Còn tại Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 4/2020 của UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo, "Không nên chia giờ học và học sinh không cần đeo tấm chắn giọt bắn; chỉ cần đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay, khử khuẩn các trang thiết bị".

Phương Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ