• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phủ nhận ý kiến của HLV Marwijk, trọng tài UAE cho rằng thẻ đỏ là chính xác

Thể thao 15/11/2019 11:27

(Tổ Quốc) - Chia sẻ trên truyền thông, cựu trọng tài Issa Darwish khẳng định chiếc thẻ đỏ mà Khalifa Al Hammadi của ĐT UAE phải nhận là xứng đáng.

Tối ngày 14/11, ĐT UAE đã có chuyến làm khách trên sân vận động Mỹ Đình trước ĐT Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận bảng G vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á. Sau 90 phút thi đấu, đội khách đã phải nhận thất bại 0-1 cùng một chiếc thẻ đỏ dành cho hậu vệ Khalifa Al Hammadi sau tình huống truy cản pha bóng thoát xuống của Nguyễn Tiến Linh ở phút 37. 

Trọng tài người Nhật điều khiển trận đấu đã không ngần ngại rút thẻ đỏ với hậu vệ đội khách ngay sau tình huống phạm lỗi, bất chấp sự phản đối từ phía các cầu thủ UAE. Trong tình huống này, tiền đạo Tiến Linh của Việt Nam đã rất nhanh, nếu không bị phạm lỗi, Tiến Linh hoàn toàn có thể có cơ hội đối mặt thủ thành Khalid Eisa.

Phủ nhận ý kiến của HLV Marwijk, trọng tài UAE cho rằng thẻ đỏ là chính xác - Ảnh 1.

Sau trận đấu, HLV Bert van Marwijk đã tỏ rõ sự không phục khi cho rằng đó không phải là tình huống cố ý phạm lỗi.

"Tôi không nói về quyết định của trọng tài vì đó là khách quan. Tôi xem lại băng, cả hai đều ngã cùng lúc và đó không phải là va chạm cố ý. Tôi chưa bao giờ thấy trọng tài đưa ra thẻ đỏ nhanh vậy. Đó là tình huống chủ chốt. Chúng tôi đã cố gắng tạo ra cơ hội. Chúng tôi đã có thể có nhiều tiềm năng, có các pha đi bóng vào vòng cấm địa và đe dọa nhiều hơn khung thành của ĐT Việt Nam. Tôi cảm thấy thát vọng về kết quả nhưng hài lòng với cầu thủ"- HLV Bert Van Marwijk nói.

Trái ngược với vị HLV đội khách, HLV Park Hang-seo đã khẳng định, chiếc thẻ đỏ này là chính xác bởi nếu không có pha truy cản đó, Tiến Linh hoàn toàn có thể có bàn thắng.

Đồng tình với quan điểm này, chia sẻ trên tờ Emaratalyoum, cựu trợ lý trọng tài FIFA Issa Darwish, người từng tham gia điều khiển các trận đấu tại World Cup 2006 cho rằng quyết định truất quyền thi đấu Al Hammadi của trọng tài Lida là hoàn toàn chính xác.

"Trọng tài Lida đã có quyết định hoàn toàn chính xác. Al Hammadi xứng đáng bị truất quyền thi đấu. Cầu thủ của Việt Nam sẽ có cơ hội đối mặt với thủ môn UAE nếu không có tình huống truy cản đó"- cựu trọng tài người UAE nói. 

Chiếc thẻ đỏ quan trọng đã giúp ĐT Việt Nam giành được thế trận và có được bàn thắng ở phút 43 cũng nhờ công của tiền đạo Tiến Linh, mang về trọn vẹn 3 điểm cho thầy trò HLV Park Hang-seo, đồng thời chính thức vươn lên dành ngôi đầu bảng sau khi Thái Lan để thua Malaysia ở trận đấu trước đó.



Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ