Phú Thọ: Nghi án cô gái 16 tuổi bị hàng xóm dâm ô, từng bị nhiều người đàn ông trung niên sàm sỡ

(Tổ Quốc) - Cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ đang tiến hành làm rõ vụ việc bé gái 16 tuổi nghi bị hàng xóm dâm ô, thậm chí theo gia đình nạn nhân cho biết, cô bé từng bị nhiều người đàn ông trung niên khác sàm sỡ.

Thông tin với chúng tôi, bà Phan Thị Tr. (54 tuổi, trú huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) cho biết, ngày 4/5, con gái bà là Phan Thị H. (SN 2004) đã kể lại vụ việc nghi bị một gã hàng xóm cạnh nhà tên B.V.N. (SN 1956) dâm ô.

Phú Thọ: Nghi án cô gái 16 tuổi bị hàng xóm hãm hiếp, nghi từng bị nhiều người đàn ông trung niên sàm sỡ - Ảnh 1.

Cháu bé tỏ ra vô cùng bàng hoàng sợ hãi sau vụ việc.

Theo gia đình nạn nhân cho biết, khi thực hiện hành vi đồi bại, đối tượng liên tục đe doạ sẽ chém chết nạn nhân nếu không "hợp tác". Do cháu bé sợ hãi nên đã không nói với mẹ mà kể lại vụ việc với hàng xóm: "Sau khi biết thông tin, tôi kiểm tra thì thấy người cháu có nhiều vết trầy xước, vùng âm đạo bị tổn thương", bà Tr. xót xa kể lại.

Ngay sau nghe kể sự việc, ngày 5/5, bà Tr. đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tra vụ việc.

Theo một người thân của cháu H., cho biết, gia đình đã nghe thông tin cháu H. bị nhiều gã hàng xóm sàm sỡ. Đây đều là những người đàn ông tuổi trung niên, sống quanh khu vực nhà nạn nhân.

Cháu H., kể lại đã có 5 người từng có hành vi đồi bại. Trong đó, B.V.N. đã thực hiện hành vi xâm hại cháu.

"Trước đó gia đình đã nghe thông tin về việc cháu bị nhiều gã hàng xóm sàm sỡ, nhưng ngày 4/5, khi ông N. đã làm quá đáng nên gia đình đã làm đơn tố giác tới cơ quan công an. Từ khi xảy ra sự việc cháu H. thường tỏ ra rất sợ hãi", người thân cháu bé cho biết.

Qua tìm hiểu được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Bố mất sớm, bản thân H. cũng có biểu hiện không bình thường về thần kinh và phải nghỉ học từ sớm.

Theo nguồn tin của chúng tôi có được vào sáng 26/5, từ cơ quan công an Phú Thọ cho biết, hiện đã có kết quả giám định từ Trung tâm pháp y tỉnh Phú Thọ về trường hợp của cháu gái. Tuy nhiên, kết quả ban đầu cho thấy cháu không bị xâm hại.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Long Quyền

Tin mới