• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phú Thọ: Toàn cảnh thiệt hại do bão số 3

Thời sự 22/07/2018 08:00

(Tổ Quốc) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Sơn Tinh) sau nhiều ngày mưa liên tục, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. 

Tính đến 9h sáng ngày 21/7, bão số 3 đã gây thiệt hại cho tỉnh Phú Thọ khiến 2 người chết do sạt lở đất, đó là bà Trần Thị Bất, 81 tuổi và cháu Hà Tuấn Kiệt, 11 tuổi ở xã Long Cốc, huyện Tân Sơn. Ảnh: Báo Phú Thọ.
Có 1244 hộ dân phải di dời do bị ngập, 77 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 4 hộ gia đình bị thiệt hại hoàn toàn, 1299 nhà bị ngập hoàn toàn. Ảnh: Báo Phú Thọ.
Có 1538,1ha lúa, 788,4ha hoa màu và 231,5ha cây hàng năm bị ngập; 25 cọn nước bị trôi; 3700m đê cấp 4 bị tràn; 205m đường giao thông sạt lở với tổng số 5200m3; diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị tràn là 731ha.... Ảnh: Báo Phú Thọ.
Toàn bộ các tuyến đường huyết mạch của Thanh Sơn gần như bị cô lập, thị trấn Thanh Sơn chìm trong biển nước. Để di chuyển được, người dân và lực lượng chức năng đã phải dùng xuồng cứu hộ. Ảnh: Báo Phú Thọ.
Đến 12h ngày 21-7, đoạn ngã ba Việt Tiến - xã Địch Quả đã được lưu thông. Ảnh: Báo Phú Thọ.
Toàn bộ các tuyến đường tỉnh lộ ven đê đi qua các xã đều bị cô lập. Đặc biệt, nước sông Bứa đã dâng ngập các tuyến đường vào UBND xã Quang Húc - Tề Lễ. Ảnh: Báo Phú Thọ.
Một đầu cầu bị lũ làm sụt tại xã Minh Đài, huyện Tân Sơn. Ảnh: Báo Phú Thọ.
Lực lượng bộ đội dùng cano chuyên dụng đưa người dân đi cấp cứu. Ảnh: Báo Phú Thọ.
Nước lũ ở các suối các tràn tiếp tục dâng cao và chảy siết nên hệ thống đường liên thôn, liên xã bị chia cắt.... Ảnh: Báo Phú Thọ.

 

Phùng Nguyên (t/h)




Phùng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ