• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phú Xuyên cần khai thác, phát huy lợi thế cửa ngõ phía Nam Thủ đô

Thời sự 01/12/2016 06:34

Ngày 30/11, đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc với Huyện uỷ Phú Xuyên về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm cơ sở sản xuất khảm trai của gia đình anh Nguyễn Đình Hải ở thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.



Phú Xuyên là huyện ngoại thành nằm ở phía Nam của thành phố Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng 40km. Huyện có diện tích tự nhiên 171 km2 với dân số 20 vạn người sinh sống ở địa bàn  26 xã và 2 thị trấn. Huyện Phú Xuyên được quy hoạch là đô thị vệ tinh của thành phố Hà Nội; là đầu mối giao thông quan trọng có vai trò trung chuyển hàng hoá, dịch vụ, lao động từ các vùng lân cận vào Hà Nội.  Hiện, trên địa bàn có 1 khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội và đang quy hoạch 12 cụm, điểm tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện.



Năm 2016, tổng giá trị sản xuất của huyện ước đạt hơn 9.403 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm. Các ngành nghề kinh tế đều tăng so với cùng kỳ, trong đó giá trị sản xuất nông đạt 1.961 tỷ đồng; giá trị công nghiệp – xây dựng đạt 5.245 tỷ đồng; giá trị sản xuất thương mại dịch vụ đạt 2.196 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 131 tỷ đồng (113% dự toán giao); thu nhập bình quân đầu người ước đạt 29 triệu đồng/năm.



Về sản xuất nông nghiệp, Phú Xuyên đã hình thành một số vùng sản xuất quy mô như: trồng lúa chất lượng cao tại các xã Hồng Minh, Văn Hoàng, Châu Can; chăn nuôi tập trung xa khu dân cư tại Hồng Thái, Quang Lãng, Châu Can, Phúc Tiến, Tân Dân; nuôi trồng thủy sản tại Chuyên Mỹ, Tri Trung, Hoàng Long; trồng măng tây xanh tại xã Hồng Thái; rau cần tại Khai Thái; làm giá thể mạ khay máy cấy và giá thể trồng rau sạch tại xã Đại Thắng…



Để tạo điều kiện cho huyện phát triển, tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo huyện Phú Xuyên kiến nghị với thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án phát triển vùng sản xuất rau an toàn tại Quang Lãng, Minh Tân, Tri Thuỷ (250ha); sớm lựa chọn nhà thầu thi công 2 cụm công nghiệp làng nghề Phú Túc, Đại Thắng; hỗ trợ triển khai khu giết mổ gia súc tập trung; phê duyệt dự án mở rộng quốc lộ 1A qua trung tâm huyện; cải tạo, nâng cấp mặt đê sông Hồng.



Huyện Phú Xuyên đề nghị thành phố Hà Nội phối hợp với tỉnh Hà Nam kiểm tra ô nhiễm môi trường nhà máy rác thải Hà Nam đã gây ô nhiễm môi trường cho nhân dân của huyện; thành phố chỉ đạo đẩy nhanh xây dựng nhà máy xử lý rác thải xã Châu Can và tập trung xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung liên xã…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của huyện Phú Xuyên khi đã đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2016, trong đó thu ngân sách vượt 20%, xây dựng nông thôn mới có thể đạt 50% số xã trong năm nay, cơ cấu kinh tế chuyển biến tiến bộ...



Tuy nhiên, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng bên cạnh kết quả đạt được cơ cấu kinh tế, thu ngân sách của Phú Xuyên chưa xứng tầm so với cơ cấu kinh tế như hiện nay, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng; việc huy động các nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển chưa đạt mục tiêu đề ra; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng nông thôn mới còn khó khăn; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia còn thấp…



Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải đề nghị trước hết tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt công tác cán bộ, phải chủ động quy hoạch đạo tào, bồi dưỡng, rèn luyện, luân chuyển đội ngũ cán bộ. Đồng thời, Phú Xuyên cần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của Đảng; thực hiện thực chất, hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải đề nghị Phú Xuyên thực hiện tốt Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản bộ máy, hợp lý hoá cơ cấu bộ máy tổ chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.



Đối với công tác cải cách hành chính, Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho rằng có rất nhiều công việc phải làm năm 2017, trong đó nhiệm vụ lớn triển khai dịch vụ công xuống đến các xã, phường. Vì vậy, Phú Xuyên cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện vật chất, con người thực hiện các mục tiêu cải cách hành chính; lấy cải cách hành chính làm mục tiêu chính để phục vụ người dân, không bằng lòng với kết quả đạt được.



Về phát triển kinh tế, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng Phú Xuyên cần kêu gọi các nhà đầu tư lớn, để triển khai phối hợp phát triển khu công nghiệp Nam Hà Nội; tập trung phát triển làng nghề truyền thống có lợi thế gắn với du lịch làng nghề, mở rộng đầu tư và phát triển chuyên canh, tập trung, công nghệ cao.



Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải lưu ý Phú Xuyên cần có giải pháp mở rộng các vùng chuyên canh, tăng cường các kết nối với thị trường, thu hút đầu tư của doanh nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu và đưa những sản phẩm chủ lực ra thị trường nước ngoài. Cùng với đó đẩy mạnh quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao tạo năng suất và thu nhập cho hộ nông dân, đảm bảo kinh tế của huyện phát triển nhanh, bền vững…



Tại buổi làm việc, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đã giao Ban Cán sự UBND thành phố xem xét, giải quyết 16 kiến nghị trong báo cáo của huyện và những kiến nghị được nêu trực tiếp tại cuộc làm việc…/.

 Nguồn: dangcongsan.vn

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ