• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phú Yên: Đón nhận Bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh Địa điểm diễn ra trận đánh Sông Ba - Trường Lạc

Văn hoá 31/05/2019 14:28

(Tổ Quốc) - UBND huyện Tây Hòa (Phú Yên) vừa tổ chức lễ đón nhận Bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh Địa điểm diễn ra trận đánh Sông Ba - Trường Lạc (thôn Sơn Trường, xã Sơn Thành Tây).

Phú Yên: Đón nhận Bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh Địa điểm diễn ra trận đánh Sông Ba - Trường Lạc - Ảnh 1.

Ảnh: ptpphuyen.vn

Di tích lịch sử Địa điểm diễn ra trận đánh Sông Ba - Trường Lạc là nơi in đậm dấu ấn lịch sử của quân và dân Phú Yên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, góp phần tô thắm trang sử vẻ vang của quân và dân ta trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Là một minh chứng sống động để giáo dục truyền thống yêu nước cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng vũ trang và thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Lãnh đạo UBND huyện Tây Hòa đề nghị, trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân xã Sơn Thành Tây cùng chính quyền các cấp tiếp tục đầu tư, hoàn thiện và quản lý Di tích lịch sử Địa điểm diễn ra trận đánh Sông Ba - Trường Lạc nhằm phát huy hơn nữa giá trị của di tích, góp phần lưu giữ trang sử vẻ vang của quê hương, qua đó tuyên truyền giáo dục truyền thống đấu tranh bất khuất cho tự do, hòa bình của dân tộc đến lớp trẻ mai sau.

Được biết, ngoài địa điểm diễn ra trận đánh Sông Ba - Trường Lạc thuộc thôn Sơn Trường, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, dịp này còn có di tích lịch sử - văn hóa chùa Linh Sơn - Hòn Chồng thuộc khu phố Trường Xuân, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An; di tích lịch sử địa điểm diễn ra trận đánh Cây Đu - Đá Chẹt thuộc thôn Kỳ Đu, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân.

Minh Huyền (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ