• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phục dựng phiên chợ Tết Huế xưa

20/01/2012 14:32

Một phiên chợ nhân văn mang màu sắc xuân đã có từ gần 200 năm trước lần đầu tiên đã được phục dựng lại ở TPHCM.

Một phiên chợ nhân văn mang màu sắc xuân đã có từ gần 200 năm trước lần đầu tiên đã được phục dựng lại ở TPHCM.

Phiên chợ tết Gia Lạc được khởi xướng bởi Hoàng tử Nguyễn Phúc Bính, con vua Gia Long. Phiên chợ này chỉ diễn ra vào những ngày Tết cổ truyền. Thời kỳ đầu, phiên chợ chỉ dành cho các ông Hoàng, bà Chúa. Về sau dần mở rộng cho dân chúng đến tham gia chung dịp đầu xuân.

Ngày nay, phiên chợ phục dựng cũng được trang trí bằng vật phẩm của Huế xưa như: Trướng liễn làng Chuồn, hoa giấy làng Thanh Tiên, bông đũa ngũ sắc.

Đến phiên chợ, mọi người được thưởng thức những món ăn Huế ngon và lạ từ ngoài dân gian đến trong phủ, được nấu theo lối cổ truyền, được tham gia trò chơi ngày tết, được nghe nhã nhạc cung đình... Trẻ con tha hồ ngắm nhìn những con bột ngũ sắc, con vo vo, đôi guốc mộc xinh xinh…

Và trên hết, năm mới mọi người đến dạo chơi phiên chợ Gia Lạc để tìm mua về những vật phẩm may mắn, với hy vọng mang lại suôn sẻ trên con đường công danh, sự nghiệp, sức khoẻ tràn đầy, học hành đỗ đạt. 

Theo VTV

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ