• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phương Tây bằng cách nào có thể đối phó với sự hồi sinh mạnh mẽ của Nga?

Thế giới 03/05/2019 13:47

(Tổ Quốc) - Phương Tây bày tỏ quan ngại trước sự lớn mạnh của Nga.

Chuyên gia Hội đồng Đại Tây Dương – ông Daniel Fried cho biết, Mỹ cùng với các đồng minh và đối tác dân chủ có thể đối phó với sự khiêu khích của Nga sau nhiều cáo buộc Moscow có liên quan trong bầu cử Mỹ, châu Âu và căng thẳng trong vấn đề sáp nhập Crimea.

Phương Tây bằng cách nào có thể đối phó với sự hồi sinh mạnh mẽ của Nga? - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladmir Putin. Ảnh: AP

"Châu Âu sẽ có cách để đối phó với Nga nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của họ", ông Fried cho biết.

Theo ông Fried, động thái khéo léo của Mỹ đối với các hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm duy trì 3 trụ cột: đảm bảo quốc phòng phía đông của NATO, đối phó với việc làm nhiễu thông tin và duy trì các biện pháp trừng phạt hiệu quả.

Làm rõ lập trường

Trong khi nhà nghiên cứu Fried cho biết, ông hiểu được sự thèm khát mong muốn hòa bình sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Mỹ và đồng minh NATO của châu Âu gia tăng hiện diện tại Đông Âu sau khi Nga sáp nhật Crimea.

"Chính quyền Obama xứng đáng với việc khiến NATO phải thay đổi và chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục khiến cho sự thay đổi ngày càng mạnh hơn", ông Fried nói thêm.

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn thường phàn nàn về việc các đồng minh NATO chi tiêu quá ít cho quốc phòng thì ông Fried lại nói rằng các đồng minh của chúng tôi tiếp tục tăng cường tại Đông Âu.

Các lực lượng mặt đất sẽ gồm có các quân nhân Estonia, các đơn vị Anh và Pháp từ tiểu đoàn quốc tế NATO đóng quân ở Estonia, cũng như các binh sỹ NATO và các nước đối tác: Mỹ, Đức, Bỉ, Canada, Litva, Latvia, Ba Lan, Phần Lan, Gruzia và Ukraine.

Nhà nghiên cứu Fried cho rằng, Mỹ dẫn đầu lực lượng NATO tại Ba Lan. Việc triển khai này nhằm đối phó với sự hiện diện của Nga trước các thách thức gia tăng có thể gia tăng trong thời gian tới.

Mặc dù đây là cam kết mới nhưng ông Fried cho rằng vẫn cần nhiều thứ để làm. Điều này có nghĩa thúc đẩy khả năng của NATO và Mỹ phải gia tăng hiện diện thiing quan quân đội tại châu Âu.

Thách thức phi quân sự từ Moscow đòi hỏi sự chú ý cần thiết, ông Fried cho biết. Nỗ lực của Nga trong việc can thiệp vào bầu cử cũng như các biểu hiện khác có thể khiến cho căng thẳng vẫn tiếp tục gia tăng.

Ông Fried nói với các nghị sĩ rằng, khi chúng ta biết về Chiến tranh Lạnh thì chúng ta cần phải tiếp tục để đối phó với chúng.

Theo ông Fried, chính quyền Mỹ nên ủng hộ tính minh bạch và tính xác thực từ truyền thông xã hội.

"Các biện pháp có thể bao gồm việc thắt chặt các tài khoản không trung thực và xóa bỏ. Luật pháp và luật lệ cần phải đặt đúng chỗ", ông Fried nói thêm.

Cùng với các yêu cầu mới, chính quyền Mỹ cần phải tổ chức nhằm đối phó với sự sai lệch thông tin", ông Fried nói đồng thời cho rằng Quốc hội nên chỉ đạo cơ quan chuyên trách đối phó với sai lệch thông tin.

Theo ông Fried, Mỹ cũng phải hợp tác với các đối tác nhanh chóng đối phó với các ảnh hưởng sai lệch thông tin.

Sử dụng khéo léo các trừng phạt

Châu Âu NATO đang có cách nhìn nhận mới đối phó với các thách thức an ninh trong khu vực ở bối cảnh hiện tại. Giới chuyên gia cho rằng, NATO đã dành hơn 70 năm tập trung vào việc bảo vệ châu lục nhằm đối phó với sự trỗi dậy của Nga. Để duy trì sự tồn tại trong nhiều thập kỷ, đây là điểm bắt đầu để nghĩ về các thách thức mới có thể nhìn thấy trong thời gian tới.

Chuyên gia Fried cũng thừa nhận rằng, các biện pháp trừng phạt đang trở thành một công cụ của chính quyền Mỹ nhằm đối phó với các động thái từ phía Nga.

"Chúng tôi đang sử dụng nhiều trừng phạt nhằm đối phó với các tình huống có thể xảy ra giữa các nghi ngờ về thách thức của Nga. Có nhiều hành động khiêu khích xung quanh. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ liên tục chủ động đối phó với các thách thức", ông Fried nói.

Chuyên gia Fried cũng cho rằng, các nghị sĩ cần phải rõ ràng quyết định những gì chúng ta muốn đạt được và những gì ưu tiên trên hết mà không chỉ đưa ra các trừng phạt.

"Chúng ta nên tập trung vào các lựa chọn trừng phạt vì các mục tiêu quan trọng", ông Fried nói thêm.

"Hãy sẵn sàng nếu Nga hành động. Mỹ cần phải có trách nhiệm và người Nga cần phải chuẩn bị cho các hành động có thể", ông Fried nói thêm.

Ông Fried cũng thận trọng rằng, các trừng phạt cần phải thực hiện một cách tốt nhất nhằm mang lại hiệu quả tối đa và nên sử dụng linh hoạt trong tình huống cụ thể. Washington cũng cần phải xóa bỏ các trừng phạt nếu Nga thay đổi.

"Các trừng phạt nên thực hiện theo khuôn khổ. Chính quyền Mỹ cần phải tính đến chính sách Nga và hiểu điều này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thứ hơn nữa. Một chính sách Nga nên đi cùng với chiến lược lớn của Mỹ nhằm phù hợp với một thế giới có quy tắc. Cách tốt nhất, Mỹ phải công nhận rằng lợi ích và giá trị nên đi cùng với nhau hoặc sẽ không có tất cả", ông Fried cho biết.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ