Quả bóng vàng Việt Nam 2019 chọn ô tô gì?

(Tổ Quốc) - Đỗ Hùng Dũng, tiền vệ trung tâm của Hà Nội FC đang sử dụng một chiếc Civic và có ý định đổi sang một mẫu xe khác thiên hướng thể thao, cũng của Honda, chiếc crossover HR-V.

Thị trường ô tô Việt có cả trăm mẫu xe cho khách hàng lựa chọn từ phổ thông tới hạng sang. Giới cầu thủ, người nổi tiếng thường tìm tới những chiếc xe sang, thiên về bóng bẩy ngoại hình và "giá trị xã hội" cao. Nhưng Đỗ Hùng Dũng thì ngược lại. Quả bóng vàng Việt Nam 2019 có cách chọn xe thực dụng, đủ công năng, tiện ích nhưng cũng phải thật thể thao, như cái cách mà cầu thủ này chơi bóng – không hoa mỹ nhưng hiệu quả.

Lựa chọn hiện tại của Hùng Dũng là Honda Civic, chiếc sedan mang DNA thể thao của hãng xe Nhật. Thời gian tới, anh muốn đổi lên một mẫu xe gầm cao để phù hợp hơn với nhu cầu, nhưng vẫn phải lanh lẹ, linh hoạt như Civic. Hiện tiền vệ sinh năm 1992 đã tới rất gần câu trả lời, đó là Honda HR-V.

Quả bóng vàng Việt Nam 2019 chọn ô tô gì? - Ảnh 1.

HR-V là mẫu crossover mà Honda Việt Nam giới thiệu từ tháng 9/2018, nhập khẩu từ Thái Lan. Xe mang dáng dấp độc đáo hơn các đối thủ khi trần xe dốc về phía đuôi định rõ phong cách coupe thể thao. Cửa hậu mở trên cao với tay nắm cửa ẩn trong thân xe gọn gàng.

Quả bóng vàng Việt Nam 2019 chọn ô tô gì? - Ảnh 2.

Với ngoại hình này, HR-V gây ấn tượng cho Hùng Dũng ngay từ lần đầu nhìn thấy. Anh thích nhất nét thể thao, hiện đại và cũng rất cá tính. Cụ thể, đó là những đường gân dập nổi trên thân xe, cụm đèn full-LED sắc sảo, tạo điểm nhấn khi nhìn vào buổi tối. "Nhìn chung, mình đánh giá cao và rất thích thiết kế chiếc xe này", Dũng nói.

Quả bóng vàng Việt Nam 2019 chọn ô tô gì? - Ảnh 3.

Không chỉ ngoại hình, nội thất cũng là nơi mang tới cho tuyển thủ quốc gia nhiều bất ngờ khi trải nghiệm. Như các mẫu xe khác của Honda, thế mạnh mà Dũng cảm nhận được ngay ở chiếc crossover cỡ B là nội thất khá rộng rãi. Từng được một người bạn chạy HR-V khoe về hệ thống ghế Magic Seat, nên anh thử ngay.

Quả bóng vàng Việt Nam 2019 chọn ô tô gì? - Ảnh 4.

Ghế bọc da với dáng ôm lưng êm ái và có thể tuỳ biến với ba chế độ linh hoạt. Nhờ đó, người sử dụng sẽ dùng được nhiều mục đích như đi làm, đi chơi, dã ngoại cùng gia đình, bạn bè mà không cần lo lắng về vấn đề hành lý, vì ghế có thể hạ xuống để đặt những vật dài dọc thân xe một cách dễ dàng.

Cửa sổ trời toàn cảnh cũng là một điểm cộng mà Hùng Dũng ưng ý trên HR-V. Chàng cầu thủ mới có con nhỏ mường tượng "sau một trận đấu căng thẳng, được cùng vợ con nghỉ ngơi một nơi gần Hà Nội, mở cửa sổ trời để đón nắng nhẹ, gió mát thì quả là điều tuyệt vời". Trên xe còn có nhiều tiện ích khác cho người dùng, phù hợp cả đi làm, đi chơi như điều hoà tự động chỉnh cảm ứng, hệ thống âm thanh 6 loa, đàm thoại rảnh tay, ghế lái chỉnh điện, camera lùi, cảm biến lùi…

Quả bóng vàng Việt Nam 2019 chọn ô tô gì? - Ảnh 5.

Ngoài ra, Hùng Dũng cũng nhận thấy một điểm nâng cấp trong phiên bản 2020: màn hình tăng kích thước từ 6,8 inch lên 7 inch với giao diện thiết kế mới hiện đại hơn, trang bị tính năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Quả bóng vàng Việt Nam 2019 chọn ô tô gì? - Ảnh 6.

Sau một vòng tìm hiểu nội, ngoại thất, Hùng Dũng nổ máy, trải nghiệm thứ mong chờ nhất – khả năng vận hành. Cảm nhận của chàng tiền vệ là vô-lăng đầm chắc, phản ứng chính xác. Thân xe khá ổn định, chắc chắn khi vào cua, không bị chòng chành, nuốt ổ gà tốt. Chân ga khá nhạy, dường như không nhận thấy độ trễ.

Nhìn chung, sau buổi trải nghiệm HR-V, Đỗ Hùng Dũng cảm thấy khá ưng ý, vì một ngoại hình năng động, cá tính và khác biệt, "không đụng hàng" với các mẫu xe khác trong phân khúc. Kết hợp với đó là tiện nghi phong phú cùng khả năng vận hành thể thao, mang lại nhiều cảm xúc.

"HR-V thực sự là một mẫu xe đáng tin cậy", Quả bóng vàng Việt Nam 2019 nhận xét. Sự tin cậy ấy, giống như cái cách Dũng đang làm được ở Hà Nội FC cũng như đội tuyển quốc gia, luôn mang lại cảm giác yên tâm cho đồng đội cũng như sẵn sàng bứt phá.

Rất có thể, HR-V sẽ là người bạn đồng hành của Hùng Dũng sắp tới khi đi tập, thi đấu hay thư giãn cùng gia đình.

HR-V hiện có 2 phiên bản G và L với giá bán lần lượt là 786 và 871 triệu đồng. Khách hàng mua xe và hoàn thành thủ tục thanh toán từ 7/9-31/12 sẽ được hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ lên đến 50 triệu đồng, thứ vốn chỉ dành cho xe lắp ráp nay cũng được Honda áp dụng cho mẫu xe nhập khẩu. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình ưu đãi, khách hàng có thể truy cập website https://www.honda.com.vn/o-to/san-pham/honda-hrv/index.html/ hoặc liên hệ với các Nhà phân phối ô tô của Honda trên toàn quốc.

Quả bóng vàng Việt Nam 2019 chọn ô tô gì? - Ảnh 7.

Ánh Dương

Tin mới