• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Quả đấm thép" của Công an TP HCM bắt nhiều kẻ cộm cán sau 2 ngày ra quân

Pháp luật 02/01/2019 07:24

(Tổ Quốc) - Tổ công tác 363 của Công an TP HCM đã phát hiện, xử lý 7 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 10 đối tượng chỉ sau 2 ngày ra quân.

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019 (từ ngày 29/12/2018 đến ngày 1/1/2019), Công an TP HCM ghi nhận xảy 33 vụ phạm pháp hình sự, gồm 7 vụ cướp tài sản, 2 vụ cố ý gây thương tích, 9 vụ cướp giật tài sản, 15 vụ trộm cắp tài sản.

Công an TP đã điều tra khám phá 17 vụ, bắt 24 đối tượng.

Quả đấm thép của Công an TP HCM bắt nhiều kẻ cộm cán sau 2 ngày ra quân - Ảnh 1.

Tổ công tác 363 của Công an TP HCM ra quân vào chiều 30/12

Những ngày qua, các lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố (Tổ công tác 363) của Công TP và Công an quận, huyện đã phát hiện, xử lý nhanh 7 vụ, 10 đối tượng có nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự.

Trong đó có 2 vụ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, 1 vụ gây rối trật tự công cộng, 1 vụ hủy hoại tài sản, 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 vụ cướp giật tài sản, 1 vụ mang theo hung khí tự tạo.

Cụ thể, sáng 30/12/2018, tổ công tác 363 tuần tra trên đường Cách Mạng Tháng 8 thì phát hiện Nguyễn Tấn Tài (19 tuổi) chở theo La Chí Đạt (19 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình) có biểu hiện nghi vấn cướp giật tài sản nên bí mật đeo bám.

Khi đến trước nhà số 1142 đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 4, quận Tân Bình), cả 2 áp sát cướp giật chiếc túi xách của chị Nguyễn Thị Băng Châu (19 tuổi, quê Bà Rịa Vũng Tàu).

Lúc này, các trinh sát của tổ công tác 363 lập tức phóng xe truy đuổi bắt gọn 2 tên cướp nhí cùng chiếc túi xách tang vật bên trong có 1 điện thoại, 500 nghìn đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân của nạn nhân.

Ngoài ra, các Tổ công tác 363 phát hiện và xử lý 73 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, chiều 30/12, Công an TP HCM đã cho ra mắt 7 tổ tuần tra kiểm soát với tên gọi Tổ công tác 363 để tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trên các tuyến phố, khu vực trọng điểm.

Các tổ 363 được bố trí theo 2 cấp gồm cấp Công an TP.HCM bao gồm lực lượng các phòng nghiệp vụ (Cảnh sát hình sự, CSGT, Cảnh sát cơ động) và cấp Công an quận, huyện bố trí các tổ tuần tra kiểm soát trên những tuyến ở huyện.

Đức Duy

NỔI BẬT TRANG CHỦ