• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quân đội Mỹ tung cảnh báo đến Hezbollah trong chuyến công du Trung Đông

Thế giới 17/07/2020 10:24

(Tổ Quốc) - Tướng Kenneth McKenzie nói rằng sẽ là một sai lầm lớn đối với Hezbollah khi cố gắng thực hiện các hoạt động chống lại Israel.

Người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTOM, Tướng Kenneth McKenzie đã đưa ra thông điệp đó trong một chuyến đi dài đến Trung Đông trong tuần này, tờ Jerusalem Post đưa tin.

Sau khi đến thăm Lebanon, Ả Rập Saudi, Iraq, Bahrain, Jordan, Qatar và Kuwait, ông McKenzie nói hành động trên sẽ không có một kết thúc tốt đẹp và thừa nhận căng thẳng đang tiếp tục diễn ra ở Syria và với Iran trên toàn khu vực.

Quân đội Mỹ tung cảnh báo đến Hezbollah trong chuyến công du Trung Đông - Ảnh 1.

Đây là chuyến đi đầu tiên của ông McKenzie đến khu vực này kể từ tháng Hai. Ông đã đến thăm Israel vào tháng 11 năm ngoái trong thời gian căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran, tờ báo trên cho biết.

Tình hình mới tại Iraq và Lebanon

Kể từ tháng Hai, các lực lượng Mỹ ở Iraq đã phải đối mặt với các cuộc tấn công tên lửa liên tục của các nhóm được Iran hậu thuẫn và Mỹ đã trả đũa bằng các cuộc không kích hồi tháng Ba.

Ông McKenzie đã hỗ trợ triển khai lực lượng phòng không để bảo vệ những đội quân của họ ở Iraq và kêu gọi ngăn Cộng hòa Hồi giáo Iran không tiến hành các cuộc tấn công lớn hơn, nhưng các nhóm ủng hộ Iran vẫn tiếp tục có hành động lẻ tẻ, tờ báo trên cho biết.

"Tôi đã có cơ hội đến thăm quân đội Hoa Kỳ ở miền đông và miền nam Syria", ông nói. "Chuyến đi này cũng cho tôi cơ hội đầu tiên để gặp Thủ tướng mới của Iraq. Điều đó rất quan trọng đối với tôi khi quay trở lại khu vực này bởi vì một số thứ không thể được nhìn thấy trong các cuộc họp video, và tôi nghĩ rằng việc tiếp xúc trực tiếp là rất quan trọng".

Ông McKenzie đã tới Lebanon vào thời điểm căng thẳng lớn giữa Hezbollah và Đại sứ quán Mỹ.

Một thẩm phán Lebanon gần đây đã cố gắng ngăn Đại sứ Hoa Kỳ Dorothy Shea trả lời phỏng vấn cho truyền thông địa phương (hoặc đối mặt với khoản phạt 200 nghìn USD), sau khi bà bị cáo buộc bồi thêm vào những tranh cãi nội bộ với Hezbollah, tờ báo trên cho biết.

Phán quyết thất bại khi một số kênh truyền hình địa phương bỏ qua phán quyết đó và vẫn tiến hành các cuộc phỏng vấn với Shea, trong đó bà đã tăng gấp đôi những lời chỉ trích, NBC News đưa tin.

Người đứng đầu Hezbollah Hassan Nasrallah cũng đã có một bài phát biểu có thông điệp cứng rắn vào tuần trước, khi ông khuyến khích một cuộc đối đầu với Mỹ.

Giữa tình cảnh này, ông McKenzie đã tìm cách để tất cả phải thừa nhận rằng Hezbollah vẫn còn là một vấn đề và phải nhìn nhận vai trò nhóm này đang có ở Lebanon. Ông cũng rất kín tiếng về những gì Mỹ muốn làm khi nói rằng "chúng tôi nhận ra họ vẫn ở đó (sức mạnh đáng kể của Hezbollah tại Lebanon -pv)".

Nhưng ông cũng tiếp tục đưa ra cảnh báo nếu Hezbollah có hành động chống lại Israel. "Sẽ là một sai lầm lớn cho Hezbollah khi cố gắng thực hiện các hoạt động chống lại Israel. Tôi có thể thấy nó sẽ không có một kết thúc tốt đẹp".

Lebanon đang đứng trước nguy cơ sụp đổ kinh tế lớn nhất trong lịch sử hiện đại khi đồng nội tệ đang mất 80% giá trị kể từ tháng 10 năm ngoái, NBC News đưa tin. Viễn cảnh nạn đói lan rộng đang xuất hiện trên khắp đất nước khi tiền lương giảm mạnh, tỉ lệ thất nghiệp và giá cả các mặt hàng tăng vọt.

Tín hiệu tới sức mạnh tên lửa Iran

Khi được hỏi về những vụ nổ bí ẩn gần đây tại cơ sở làm giàu uranium Natanz ở Iran, vị tướng Mỹ cho biết không suy đoán về những gì có thể hoặc không thể xảy ra với chương trình hạt nhân Iran, tờ báo trên cho biết.

Đại tướng Mỹ cũng cho biết ông có nhận được các thông tin về việc Iran thiết lập các căn cứ quân sự để phục vụ hoạt động của tên lửa dọc theo bờ biển phía nam Iran, theo tờ báo trên.

"Từ lâu, Iran đã có căn cứ dọc theo phần phía bắc của bờ biển phía nam – những nơi có khả năng đe dọa đến họ. Vì vậy, chúng tôi theo dõi điều đó chặt chẽ. Tôi không thấy rằng điều này đại diện cho bất kỳ mối đe dọa đặc biệt mới hoặc khác biệt nào so với những mối đe dọa mà chúng tôi đã thấy trong quá khứ".

Theo tờ The Times of Israel, một chỉ huy hàng đầu trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nói rằng Iran đã xây dựng "các thành phố tên lửa" dưới lòng đất, dọc theo bờ biển phía nam và cảnh báo những cơ sở này sẽ là một cơn ác mộng đối với các đối thủ của Iran.

Chuẩn đô đốc Ali Reza Tangsiri, người đứng đầu Hải quân IRGC, cho biết Iran cũng đã xây dựng cái gọi là các thành phố tên lửa ngoài khơi. Ông cho biết các địa điểm này có cả các tên lửa đất đối không.

Theo một bản tin của Reuters, Iran đã thành lập các thành phố tên lửa trên bờ và ngoài khơi dọc theo bờ biển Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, nơi được cho là cơn ác mộng đối với những kẻ thù của Iran.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ