• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quân đội Trung Quốc bất ngờ tung cảnh báo Mỹ về nguy cơ "diệt vong"

Thế giới 28/06/2019 09:19

(Tổ Quốc) - Giữa những tin tức về một thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung đang thành hình, Bắc Kinh vẫn đưa ra những cảnh báo rắn cho Washington.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm (27/6), phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Ren Guaqiang đã chỉ trích Báo cáo Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương gần đây của Lầu Năm góc, trong đó cáo buộc Bắc Kinh đang tìm cách "tái sắp xếp lại trật tự khu vực có lợi cho mình bằng cách gia tăng lợi thế hiện đại hóa quân sự, các chiến dịch gây ảnh hưởng, các biện pháp kinh tế áp bức để ép buộc các nước khác".

Ông Ren tuyên bố, Bắc Kinh "kiên quyết phản đối những nội dung tiêu cực liên quan tới Trung Quốc".

Quân đội Trung Quốc bất ngờ tung cảnh báo Mỹ về nguy cơ diệt vong - Ảnh 1.

Trung Quốc tung cảnh báo tới Mỹ về các hoạt động liên quan tới Đài Loan (ảnh: getty)

"Không một chiến lược nào có thể đi ngược lại thời đại", người phát ngôn viên nói. "Xu thế của thế giới là to lớn và mạnh mẽ. Những ai tuân theo nó sẽ được hưởng sự thịnh vượng, còn những ai kháng cự nó sẽ bị diệt vong. Hòa bình, phát triển và hợp tác hai bên cùng có lợi là các xu thế của thời đại chúng ta. Bất kỳ chiến lược đóng cửa và tự thân nào chống lại các dòng chảy chung, sẽ bị thất bại".

Quan chức Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng cho rằng, "không một chiến lược nào nên gây hại cho loài người trên thế giơi" hoặc "nhấn mạnh vào mặt đối đầu trong các mối quan hệ"; đồng thời kêu gọi nên có nhiều hơn nữa các cuộc đối thoại quốc tế và giảm thiểu cách hành xử đơn phương.

Sự trỗi dậy về kinh tế, chính trị và quân sự của Trung Quốc đã làm dấy lên nhiều lo ngại tại Washington. Đề cập tới điều này, ông Ren giải thích, "một vài người bên phía Mỹ vẫn giữ tinh thần của Chiến tranh lạnh" và "phóng đại về chạy đua chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như khiêu khích đối đầu giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan". "Chúng tôi cực lực phản đối điều đó", ông cho hay.

Tuần trước, phi cơ tuần tra chống tàu ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ đã "theo đuôi" tàu chở sân bay Liêu Ning của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông trước khi bay vòng trên lãnh thổ Đài Loan. Ông Ren tiết lộ, lực lượng vũ trang Trung Quốc "đã duy trì cảnh báo cao trong toàn bộ quá trình" và "cực lực phản đối hành vi khiêu khích của quân đội Mỹ".

Washington từng nhiều lần cử tàu chiến đi qua Eo biển Đài Loan và liên tục khẳng định sẽ "bay, đi tàu và hoạt động tại bất kỳ nơi nào thuộc lãnh hải quốc tế". Mỹ coi đó là những động thái đương nhiên phù hợp với quyền tự do hàng hải theo Công ước 1982 Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Đáng lưu ý, công ước này đã được Trung Quốc phê chuẩn nhưng lại chưa được Mỹ thông qua.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ