• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quân đội Ukraine "không để yên" sóng gió với Nga tại eo biển Kerch

Thế giới 08/12/2018 14:30

(Tổ Quốc) - Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 7/12 đã cảnh báo Nga rằng họ sẽ sớm gửi các tàu hải quân đi qua eo biển Kerch, nơi Nga bắn và bắt giữ ba tàu Ukraine hai tuần trước.

Thông báo này đã dấy lên một tín hiệu nóng bỏng tiềm tàng mới trong sự căng thẳng vốn đã âm ỉ giữa Nga và Ukraine từ năm 2014 sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Nga, và nay đã leo thang thêm nấc mới vào ngày 25/11 khi các lính biên phòng Nga nổ súng và bắt giữ ba tàu hải quân Ukraine di chuyển qua eo biển Kerch gần Crimea.

Quân đội Ukraine không để yên sóng gió với Nga tại eo biển Kerch - Ảnh 1.

Căng thẳng Nga - Ukraine tại eo biển Kerch đang khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. (Nguồn: AP)

Ukraine đáp lại bằng cách ban hành tình trạng chiến tranh trong 30 ngày, một biện pháp Kiev đã không làm ngay cả sau khi Moscow sáp nhập Crimea và trong bối cảnh cuộc xung đột miền đông Ukraine giữa lực lượng li khai thân Nga và chính phủ Ukraine cho tới nay vẫn đang tiếp diễn.

Là một phần của thiết quân luật, Ukraine đã tăng cường lực lượng của mình trên biên giới với Nga và kêu gọi lính dự bị sẵn sàng cho đào tạo.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng đất nước của ông có ý định gửi các tàu hải quân qua sớm đi qua eo biển Kerch, nói rằng "nếu không thì Nga sẽ kiểm soát toàn bộ Biển Azov."

Ukraine có các cảng trên cả Biển Đen và Biển Azov – nơi được nối với nhau bởi eo biển Kerch.

Hơn 140 tàu bị mắc kẹt ở cả hai bên eo biển hôm thứ Sáu do quá trình kiểm tra quá mức và chậm trễ ở phía Nga, cơ quan cảnh sát biên giới Ukraine cho biết, cáo buộc Nga tạo ra một nút cổ chai đối với tàu thuyền Ukraine và ngăn cản họ đi qua.

Phát biểu tại một cuộc họp cấp bộ trưởng của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE ở Rome, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ đề nghị phía Nga có thể thả hoặc trao đổi 24 thủy thủ người Ukraine đã bị bắt sau vụ việc vừa rồi. Ông Lavrov cho biết còn quá sớm để nói về bất kỳ lời đề nghị trao đổi tù nhân nào cho đến khi cuộc điều tra của Nga về vụ việc được hoàn thành và những thủy thủ này bị đưa ra xét xử vì vi phạm biên giới Nga.

Ông Lavrov cũng phản ứng với đề xuất của Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas về việc mở rộng sứ mệnh giám sát của OSCE tới Biển Azov, nói rằng Nga "không cần" bất kỳ bên trung gian hoặc giám sát nào trong khu vực.


An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ