• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quang Hà dời địa điểm tổ chức liveshow, khán giả có thể đến xem miễn phí

Giải trí 30/09/2019 08:33

(Tổ Quốc) - "Khi Cung Việt-Xô bị cháy, tôi đã nghĩ đó là chuyện đùa. Thậm chí đến tận lúc biểu diễn trên sân khấu vào chiều qua, tôi vẫn thấy hoang mang, như một giấc mơ vậy", Quang Hà chia sẻ.

Chiều 29/9, Quang Hà và ekip đã có buổi gặp gỡ báo chí chính thức để thông báo về việc tổ chức lại liveshow "Không thể thay thế".

Trước đó, do Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô bất ngờ bị cháy nên 2 đêm diễn liveshow "Không thể thay thế" dự định vào 28-29/9 đã không thể diễn ra. Quang Hà và ekip đã có phương án giải quyết tình thế là biểu diễn một chương trình cho nhãn hàng với toàn bộ khách mời theo kịch bản liveshow vào chiều 28/9 tại khách sạn Marriott (Hà Nội).

20190929170648_IMG_0369

Quang Hà và Hoài Linh

Sau chương trình, ekip đã gấp rút tìm một địa điểm khác phù hợp hơn để tổ chức đêm nhạc thứ hai. Trong buổi họp báo mới đây, ekip cũng chính thức thông báo: Đêm nhạc "Không thể thay thế" thứ 2 (29/9) sẽ được dời lại vào ngày 1/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Quang Hà chia sẻ: "Khi Cung Việt-Xô bị cháy, tôi đã nghĩ đó là chuyện đùa. Thậm chí đến tận lúc biểu diễn trên sân khấu vào chiều qua, tôi vẫn thấy hoang mang, như một giấc mơ vậy. Trong những tiết mục đầu tiên, thật sự tôi không hát và cũng không nhảy được luôn. Tôi không còn tâm thế là một nghệ sĩ mà nghĩ rằng mình như cái máy chỉ biết hát cho đúng, còn hay dở thế nào thì không biết nữa.

20190929161348_IMG_0314

Đạo diễn Nguyễn Quang (phải) bật khóc khi chia sẻ

Cho đến sau vài ca khúc sau hát với nhạc sĩ Nguyễn Quang đệm đàn piano thì tôi mới lấy lại cảm xúc và hát bằng cả trái tim. Nhờ một hội trường đầy khán giả, nhờ những người anh em đã luôn ở bên, tôi mới vượt qua được hoảng loạn và có sức để tiếp tục, để cố gắng hoàn thành buổi biểu diễn.

Chính họ cũng động viên, khuyến khích tôi làm đêm nhạc vào tối 1/10 tới. Lúc mọi người mới đề nghị, tôi đã không nghĩ mình có thể làm được. Tôi nghĩ phải đến tháng 11, khi mọi sự ổn định, tôi có đủ sức khỏe và tinh thần, mới "trả nợ" khán giả. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn mang đến cho khán giả một show diễn hoành tráng nhất, như những gì mà tôi dự định chứ không chỉ là thứ tạm bợ.

Rồi anh em nói với tôi là, hãy làm để lấy lại danh dự, để khán giả được gặp Quang Hà. Anh Nguyễn Quang cũng đảm bảo, dù chỉ có 2 ngày ngắn ngủi nhưng cũng sẽ làm được show diễn công phu. Những người trong ekip đã thiệt hại rất nhiều, nhưng họ đều cố gắng thì không có lý gì tôi lại tụt lùi. Nên tôi đã quyết định diễn làm đêm nhạc 1/10"- ca sĩ Quang Hà chia sẻ.

Tổng đạo diễn chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Quang cho biết: "Sự việc xảy ra với Cung Việt-Xô là điều mà không ai mong muốn nhưng gác lại nỗi đau đó, chúng tôi sẽ mang đến cho khán giả một chương trình đầy bất ngờ. Dù đi từ con số 0 nhưng tôi đảm bảo chương trình sẽ vẫn hoành tráng, không được 10 phần cũng phải được 9,5 phần. Hy vọng khán giả vẫn sẽ ủng hộ Quang Hà và ekip".

Việc dời ngày vì lý do bất khả kháng nên đêm diễn tối 1/10 sẽ có một ít thay đổi về khách mời. Các nghệ sĩ đều giúp đỡ Quang Hà bằng tấm lòng, tình cảm. Danh hài Hoài Linh và ca sĩ Bằng Kiều đã lập tức nhận lời cho đêm nhạc mới. Ca sĩ Lệ Quyên cũng sẵn sàng bay ra Hà Nội để thế chỗ cho một ca sĩ không thể tham dự do trùng lịch trình.

Có mặt trong buổi họp báo chiều 29/9, danh hài Hoài Linh cho biết, anh vô cùng ngưỡng mộ Quang Hà về nghị lực. Nếu là Hoài Linh, dù có đi hát 20 hay 30 năm đi nữa. khi gặp tình trạng này thì chắc sẽ không đứng vững trên sân khấu để biểu diễn. Chính vì điều này đã giúp cho anh dành nhiều tình cảm quý mến người em đồng nghiệp này.

Theo nhà sản xuất và cũng là anh trai của Quang Hà – Quang Cường, phía bên Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng đã chia sẻ với nam ca sĩ bằng việc chỉ lấy 50% tiền phí thuê địa điểm. Nhiều anh em nghệ sĩ, bạn bè cũng sẵn sàng cho mượn nhạc cụ và góp sức để đêm nhạc có thể được tổ chức.

Ngoài ra, các khán giả yêu mến Quang Hà có thể đến xem chương trình miễn phí. Do chuyển địa điểm từ Cung Văn hóa Việt – Xô có sức chứa khoảng 1.200 chỗ ngồi sang Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sức chứa 3.800 chỗ ngồi nên sẽ còn rất nhiều ghế trống.

"Trong buổi diễn vào chiều 28/9 tại khách sạn Marriott, chúng tôi đã thu về được hơn 900 vé trên khoảng hơn 1.000 vé (của show diễn tối 28/9). Còn hơn 100 vé còn lại cùng với số vé đã bán cho show tối 29/9, chúng tôi sẽ sắp xếp cho họ ngồi theo đúng số ghế in trên vé, ưu tiên cho họ ngồi ở khu vực gần khán đài trong đêm nhạc mới" - đại diện nhà sản xuất thông tin.

"Cũng có nhiều người tỏ ý muốn mua vé, chúng tôi sẽ bán. Với những người muốn hoàn tiền, chúng tôi sẽ hoàn tiền. Với riêng những khán giả yêu quý Quang Hà, họ có thể đến Trung tâm Hội nghị quốc gia và chúng tôi sẽ sắp xếp cho họ ngồi ở những ghế trống. Tôi mong lấp đầy được khán đài để Quang Hà và ekip có thêm động lực để biểu diễn" – bầu sô Quang Cường cho biết.

Nói thêm về việc khắc phục thiệt hại sau show diễn, Quang Cường cho biết, hiện giờ UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo điều tra toàn bộ sự việc Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô bị cháy.

"Mất mát thì không ai muốn. Chúng tôi cũng không đòi Cung phải bắt đền toàn bộ thiệt hại. Nhưng tôi mong họ sẽ có trách nhiệm với việc đền bù. Mấy ngày qua, phía bên Cung Việt-Xô cũng liên tục gọi điện và chia sẻ với chúng tôi về sự việc" – Quang Cường cho biết./.

Đỗ Quyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ