• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Nam: Các địa phương lưu vực sông Vu Gia khẩn trương sơ tán dân

Thời sự 10/10/2020 16:51

(Tổ Quốc) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đề nghị các địa phương lưu vực sông Vu Gia khẩn trương sơ tán dân ngay trong chiều 10/10, khi nào nước rút dưới ngưỡng an toàn mới cho nhân dân về nhà.

Tại buổi làm việc với các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam ngày 10/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đề nghị các địa phương lưu vực sông Vu Gia khẩn trương sơ tán dân ngay trong chiều nay, khi nào nước rút dưới ngưỡng an toàn mới cho nhân dân về nhà.

Các địa phương chuẩn bị nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân các vùng sơ tán và vùng có khả năng bị cô lập. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương lập chốt tại huyện Đại Lộc để chủ động, ứng phó, sẵn sàng xử lý các sự cố có thể xảy ra vào ban đêm. Lực lượng Biên phòng tỉnh kiểm soát lại tàu bè, tăng cường lực lượng cán bộ chiến sĩ tại các khu vực biên giới Tây giang, Đông Giang, Nam Giang, chủ động ứng phó, xử lý sạt lở, sơ tán nhân dân đến nơi an toàn, chú trọng các xã có khả năng bị cô lập.

Công an tỉnh lập ngay các chốt chặn, điều tiết, phân luồng giao thông đặc biệt hướng Bắc – Nam, xem xét phương án tạm đóng đường Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có công điện khẩn về chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ và áp thấp nhiệt đới. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương tiếp tục triển khai quyết liệt thực hiện các nội dung tại Công văn 5877 về việc tăng cường công tác chỉ đạo ứng phó mưa lũ trên địa bàn tỉnh và tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động ứng phó kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Quảng Nam: Các địa phương lưu vực sông Vu Gia khẩn trương sơ tán dân  - Ảnh 1.

Mực nước các sông ở Quảng Nam đang lên.

Vào chiều 10/10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ đang lên. Mực nước lúc 15 giờ ngày 10/10 như sau: Trên sông Vu Gia tại: - Ái Nghĩa là 9.29m, trên báo động III: 0.29m; Trên sông Thu Bồn tại: - Giao Thủy là 7.18m, dưới báo động II: 0.32m; - Câu Lâu là 3.19m, trên báo động II: 0.19m; - Hội An là 1.68m, trên báo động II: 0.18m; Trên sông Tam Kỳ tại: - Tam Kỳ là 1.75m, trên báo động I: 0.05m.  

Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ tiếp tục lên. Mực nước lũ trên các sông có khả năng như sau: Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 9.70m, trên báo động III là 0.70m. Trên sông Thu Bồn tại: - Giao Thủy: 7.60m, trên báo động II là 0.10m; - Câu Lâu: 3.50m, trên báo động II là 0.50m; - Hội An: 2.00m, ở mức báo động III; Trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ: 2.00m, dưới báo động II là 0.20m.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối, vùng núi các huyện: Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang. Nguy cơ xảy ra ngập lụt diện rộng các vùng trũng thấp ở trung và hạ lưu các sông trên địa bàn tỉnh. 

Hương An

NỔI BẬT TRANG CHỦ