• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Nam cam kết là điểm đến an toàn trong đại dịch Covid-19

Du lịch 19/02/2020 18:00

(Tổ Quốc) - Quảng Nam cam kết là điểm đến an toàn trong đại dịch Covid-19; Kết quả thực hiện Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Bình Định chuẩn bị tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 – 2030 là những điểm tin VHTTDL nổi bật tại các tỉnh Quảng Nam, Phú Yên và Bình Định.

Quảng Nam cam kết là điểm đến an toàn trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Quảng Nam cam kết là điểm đến an toàn trong đại dịch Covid-19. (Nguồn: dantri.com.vn)

Quảng Nam cam kết là điểm đến an toàn trong đại dịch Covid-19

Thông tin trên báo Quảng Nam cho biết, ngày 18/2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã có thư gửi các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước khẳng định Quảng Nam vẫn là điểm đến an toàn.

Nội dung bức thư khẳng định, tính đến ngày 18/2, Quảng Nam chưa có trường hợp nhiễm bệnh Covid-19, kể cả người dân và du khách. Hiện nay, công tác kiểm soát dịch bệnh đang được UBND tỉnh triển khai đồng bộ và quyết liệt; thường xuyên chỉ đạo các cấp ngành, địa phương, doanh nghiệp du lịch thực hiện tốt các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách.

Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, khu điểm tham quan, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh đều được phổ biến, hướng dẫn và đã, đang nỗ lực thực hiện tốt công tác phòng chống dịch như phun thuốc khử trùng, phát khẩu trang, trang bị máy đo thân nhiệt và dung dịch vệ sinh sát khuẩn, theo dõi lịch trình khách du lịch để đảm bảo sức khỏe an toàn cho người dân, du khách.

Phú Yên: Kết quả thực hiện Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh

Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên đã có báo cáo số  284/BC-SVHTTDL ngày 18/02 về kết quả thực hiện Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo nêu rõ, được sự  quan  tâm  lãnh đạo, chỉ đạo  kịp  thời  của  UBND tỉnh và UBND cá huyện  có các dân tộc thiểu số sinh sống nên việc triển khai thực hiện Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Yên đạt được một số thành tựu ghi nhận.

Quảng Nam cam kết là điểm đến an toàn trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Các nghệ nhân múa trống đôi, cồng ba, chiêng năm – Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Phú Yên. (Nguồn: thanhnien.vn)

Cụ thể, công tác kiểm kê di tích, di sản văn hóa phi vật thể theo ba nhóm đối tượng (di vật, di tích, di sản văn hóa phi vật thể) đã được Bảo tàng tỉnh và các địa phương có dân tộc thiểu số lồng ghép triển khai thực hiện.

Công tác sưu tầm di vật, cổ vật quý hiếm: Từ năm 2017 -2020, sưu tầm được 174 hiện vật văn hóa các dân tộc thiểu số (trong đó có 100 hiện vật dân tộc Chăm, 43 hiện vật dân tộc Ba Na, 31 hiện vật dân tộc Ê Đê).

Công tác Bảo quản cấp thiết và nâng cấp trưng bày về di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam tại các bảo tàng cấp tỉnh. Kho cơ sở của Bảo tàng tỉnh hiện lưu giữ 501 hiện vật văn hóa các dân tộc thiểu số. Công tác bảo quản hiện vật văn hóa các dân tộc thiểu số được thực hiện thường xuyên, đảm bảo việc lưu giữ lâu dài hiện vật phục vụ công tác trưng bày.  Nhà trưng bày Bảo tàng tỉnh trưng bày thường xuyên khoảng 150 hiện vật tiêu biểu về văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, trong đó tập trung vào các  loại  hình:  trang  phục,  trang  sức,  nhạc  cụ,  công  cụ  lao  động  sản  xuất,  vật dụng  sinh  hoạt,  tín  ngưỡng,…  

Bên cạnh trưng bày thường xuyên tại Nhà tảo tàng, hàng năm Bảo tàng tỉnh còn xây dựng trưng bày chuyên đề "Sắc màu văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên" để thực hiện trưng bày lưu động đến các địa phương, trường học trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền di sản văn hóa  truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh…

Bình Định chuẩn bị tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 – 2030

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 18/02/2020 về tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 – 2030.

Quảng Nam cam kết là điểm đến an toàn trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu: UBND các huyện,  thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, hướng dẫn  triển khai  tổ  chức  tháng  hành  động  thể  dục,  thể  thao  cho  mọi  người  và   Ngày  chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại các đơn vị, địa phương; Đẩy  mạnh  công tác  tuyên  truyền,  vận động  mọi  người dân tự  chọn  cho mình những hoạt động thể dục, thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày và tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hàng năm; Triển khai tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao trong tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic tại các địa phương, đơn vị phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tạo không khí sôi nổi, hào hứng tham gia của nhân dân; Vận  động các nguồn lực  xã hội  đóng góp  cho công tác  tổ chức  các hoạt động thể dục, thể thao và Ngày chạy.

Kế hoạch cũng nêu rõ, tùy tình hình thực tế tại các địa phương, đơn vị và phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức, có thể lồng ghép tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn với tổ chức Ngày chạy Olympic và phát động phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trên cơ sở chương trình gồm các nội dung: Chào cờ, hát Quốc ca; Đọc "Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục" của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phát biểu khai mạc; Đồng thanh hô khẩu hiệu "Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc", "Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước", "Thể dục - Khỏe"; Tổ chức chạy đồng hành tối thiểu 01 km (đảm bảo chạy hết cự ly)…

Tổ chức các hoạt động thể thao quần chúng và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trong tháng 3 hàng năm tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học, các địa điểm công cộng trên địa bàn xã, huyện, tỉnh thuận tiện cho công tác tập trung người dân tham gia các hoạt động thể dục, thể thao và Ngày chạy Olympic. Riêng năm 2020, thời gian tổ chức cụ thể thực hiện theo chỉ đạo riêng của UBND tỉnh; các đơn vị tích cực chuẩn bị cho đến khi UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo thời điểm tổ chức./.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ