• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Nam cần chú trọng phát triển du lịch bền vững, bảo vệ tài nguyên, môi trường và di sản

Thời sự 26/11/2020 22:48

(Tổ Quốc) - Chiều 26/11, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam đã báo cáo tình hình hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2020; triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa…

Trong năm 2020, các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, biểu diễn nghệ thuật, mỹ thuật, chiếu bóng được ngành VHTTDL Quảng Nam tổ chức thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di tích chuyển biến mạnh, các Di sản văn hóa thế giới, Di tích quốc gia đặc biệt, Di tích quốc gia, Di tích cấp tỉnh được bảo vệ đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên, việc khai thác còn nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19, bão lũ…

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục được triển khai thực hiện sâu rộng theo hướng nâng cao chất lượng gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng nông thôn mới.

Công tác gia đình được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trên địa bàn; Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Kế hoạch hành động thực hiện nghị Quyết 81/NQ-CP của Chính phủ về "xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh...

Thể dục thể thao quần chúng gắn với Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được chỉ đạo sâu rộng đến địa phương cơ sở, tổ chức thành công 08 giải cấp tỉnh và 56 giải cấp huyện. Tổ chức thành công Giải bơi toàn quốc dành cho học sinh diễn ra tại tỉnh Quảng Nam; đăng cai tổ chức Giải Cầu lông các Cây vợt xuất sắc toàn quốc năm 2020...

Quảng Nam cần chú trọng phát triển du lịch bền vững, bảo vệ tài nguyên, môi trường và di sản - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng đoàn công tác tình hình hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2020; triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa…

Theo Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Nam, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn hoạt động du lịch, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Mặc dù hiện nay tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát tương đối tốt, tuy nhiên, tình hình trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp nên dự kiến trong thời gian đến, hoạt động du lịch tại Quảng Nam sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng.

"Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch năm 2020 ước đạt trên 1,4 triệu lượt khách, giảm 81% so với cùng kỳ năm 2019; giảm 82% so với số kế hoạch. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch năm 2020 ước đạt 1.068 tỷ đồng, giảm 82,7% so với cùng kỳ năm 2019, giảm 85% so với số kế hoạch. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 2.510 tỷ đồng", ông Nguyễn Thanh Hồng cho biết.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ với ngành VHTTDL về những nhiệm vụ mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân giao trong việc phát triển VHTTDL trên địa bàn. Đây là nhiệm vụ nặng nề vì Quảng Nam là mảnh đất của miền di sản thế giới, của quốc gia. Với bộ máy ngày càng tinh gọn, ngành VHTTDL đã hoàn tất khối lượng công việc lớn, góp phần phát triển kinh tế xã hội có nhiều tiến bộ, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Thứ trưởng đánh giá, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã thực hiện sâu rộng, bám sát tiêu chí của chương trình nông thôn mới, nâng cao đời sống văn hóa cho người dân. Ngành Thể thao của tỉnh đã tổ chức giải bơi toàn quốc cho học sinh, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020. Du lịch của Quảng Nam với điểm nhấn Hội An là điểm đến hàng đầu cả nước, nổi tiếng thế giới và đi đúng hướng là du lịch văn hóa, di sản.

Quảng Nam cần chú trọng phát triển du lịch bền vững, bảo vệ tài nguyên, môi trường và di sản - Ảnh 2.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng gợi mở một số nội dung để thời gian tới ngành VHTTDL Quảng Nam tiếp tục phát triển mạnh như cần xây dựng Chương trình hành động của ngành có tính bao quát, có lộ trình để phát triển VHTTDL trên địa bàn, tương thích với các đề án, trình HĐND, UBND phê duyệt.

Thứ trưởng cũng gợi ý, ngành VHTTDL Quảng Nam cần xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao quần chúng để làm nền cho thể thao chuyên nghiệp, nâng cao đời sống người dân. Từ đó phát triển thể chất của người dân, hạn chế tiêu cực trong xã hội, gắn kết người với người, yêu thương và trân trọng nhau hơn.

Quảng Nam cần chú trọng phát triển du lịch bền vững, bảo vệ tài nguyên, môi trường và di sản - Ảnh 3.

Du khách tham quan phố cổ Hội An (Quảng Nam).

Bên cạnh đó, ngành VHTTDL nên thí điểm kết hợp với các đoàn thể chính trị để tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao quần chúng. Từ cơ sở này có thể chọn các nhân tài cho ngành.

Về liên kết du lịch, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh cần liên kết, kết nối giữa các địa phương, các sản phẩm, các doanh nghiệp để có thể cùng phát triển, phục vụ du khách ngày càng tốt hơn. Trong đó, cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 4.0 trong phát triển du lịch, chú trọng phát triển bền vững, bảo vệ tài nguyên, môi trường và di sản.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ