• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Ngãi: Thống nhất tôn tạo và mở rộng Di tích quốc gia Âm linh tự

Văn hoá 19/02/2019 15:49

(Tổ Quốc) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Văn bản số 713/UBND-KGVX về việc tôn tạo và mở rộng Di tích quốc gia Âm linh tự tại xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn.

Quảng Ngãi: Thống nhất tôn tạo và mở rộng Di tích quốc gia Âm linh tự  - Ảnh 1.

Âm Linh tự - đảo Lý Sơn. Ảnh: Tạp chí Di sản

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương tôn tạo và mở rộng Di tích quốc gia Âm linh tự tại xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn theo quy trình tu sửa cấp thiết, quy định tại Điều 27 Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở VHTTDL có trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục; tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án Trùng tu, tôn tạo di tích và triển khai thực hiện theo đúng quy trình, quy định hiện hành.

Di tích Âm Linh tự là nơi thờ tự lính Hoàng Sa hy sinh khi đi làm nhiệm vụ trên biển, thuộc làng Vĩnh Lợi, thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đền thờ Âm Linh tự được xây dựng vào giữa thế kỷ XVII, phía sau lưng tựa vào núi Hòn Tai, mặt chính diện nhìn ra biển. Cấu trúc ban đầu của ngôi đền không có mái che, các án thờ được bố trí giống như ngày nay. Đền xây dựng bằng đá san hô, vữa hồ là vôi trộn mật lẫn nước lá cây để tăng độ kết dính. Không gian thờ phụng bên trong di tích Âm Linh tự được bố cục thành 3 gian: gian giữa thờ thần, gian hai bên thờ tả ban và hữu ban. Trải qua thời gian từ khi tạo lập và tu bổ, Âm Linh tự đã đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của ngư dân nơi đây.

Hàng năm tại đây diễn ra khá nhiều nghi lễ long trọng, có sự tham gia của đông đảo dân làng. Đây cũng là nơi lưu giữ nhiều tư liệu quý liên quan đến các đội Hoàng Sa, Bắc Hải, kể cả những tư liệu là của riêng các gia đình, gia tộc được người dân tin tưởng đem lưu gửi.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ