• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Ninh đã rót 36.000 tỷ đồng ngân sách vào  khu kinh tế Vân Đồn và mong muốn được triển khai loại hình kinh doanh casino

Thời sự 29/12/2018 10:08

(Tổ Quốc) - “Xác định Vân Đồn là một điểm đột phá không chỉ của Quảng Ninh mà cho cả vùng Đông Bắc, đã có chủ trương cho Vân Đồn được triển khai loại hình kinh doanh casino. Vậy đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt khu phức hợp giải trí Vân Đồn mà địa phương đã trình lên” …

Quảng Ninh đã rót 36.000 tỷ đồng ngân sách vào  khu kinh tế Vân Đồn và mong muốn được triển khai loại hình kinh doanh casino - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long phát biểu - Ảnh Dân trí

Đó là ý kiến phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long tại hội nghị Chính phủ với các địa phương chiều 28/12.

Báp cáo tại hội nghị này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, 2018 là một năm thành công với địa phương, cả 11 chỉ tiêu đề ra đều đã hoàn thành và vượt kế hoạch. Trong đó, xu hướng tích cực là sự chuyển dịch kinh tế khi lĩnh vực du lịch, dịch vụ tăng mạnh, công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp giảm.

Quảng Ninh đã sớm hoàn thành vượt mức thu ngân sách, trong đó nguồn thu từ nội địa tăng trưởng tốt, chiếm hơn 73% cơ cấu thu ngân sách.

Quảng Ninh đã rót 36.000 tỷ đồng ngân sách vào  khu kinh tế Vân Đồn và mong muốn được triển khai loại hình kinh doanh casino - Ảnh 2.

Phối cảnh một góc khu kinh tế Vân Đồn

Năm 2018, Quảng Ninh cũng đã hoàn thành nhiều công trình hạ tầng trọng điểm như cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, cầu Bạch Đằng, cảng hành khách quốc tế Hạ Long và sân bay quốc tế Vân Đồn…

Trong phần kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã đề cập đến việc triển khai, đầu tư các dự án tại khu kinh tế Vân Đồn.

Theo đó, thời gian qua, khu kinh tế Vân Đồn đã được triển khai huy động rất nhiều nhà đầu tư rót vốn với sự góp mặt của những tên tuổi lớn nhất trong cả nước hiện nay. Tiền ngân sách của tỉnh đổ vào đây cũng đã tới 36.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết, Quảng Ninh đã xác định Vân Đồn là một điểm đột phá không chỉ của Quảng Ninh mà cho cả vùng Đông Bắc "đã có chủ trương cho Vân Đồn được triển khai loại hình kinh doanh casino. Vậy đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt khu phức hợp giải trí Vân Đồn mà địa phương đã trình lên" , ông Nguyễn Đức Long nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị Thủ tướng ủy quyền, phân cấp cho Quảng Ninh để tỉnh có thể làm hết trách nhiệm trong việc kêu gọi, huy động các nguồn lực cho việc đầu tư hạ tầng. Quảng Ninh muốn được chủ động quyết định việc dùng vốn ngân sách rót cho việc giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án./.

Hà Bắc (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ