Quảng Ninh kích cầu du lịch sau dịch Covid-19, đột phá với nhiều sản phẩm độc đáo

(Tổ Quốc) - Nhằm sớm phục hồi, phát triển trở lại ngành Du lịch, dịch vụ, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động xây dựng kịch bản riêng với nhiều gói kích cầu, ưu đãi cho du khách. Đáng chú ý, thời gian gần đây, Quảng Ninh đẩy mạnh nhiều sản phẩm nghỉ dưỡng đặc sắc.

Cùng với chiến dịch truyền thông, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp "Quảng Ninh là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn" tới du khách, Quảng Ninh tiếp tục triển khai liên minh kích cầu du lịch với gần 100 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp trong liên minh đã cam kết triển khai các gói giảm giá nhằm thu hút khách nội địa.

Theo đó, từ ngày 1-6, tỉnh có những chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm kích cầu du lịch. Đồng thời sớm triển khai việc nối dài tuyến xe bus miễn phí từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đến Hạ Long và Yên Tử (TP Uông Bí), tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan.

Cùng với đó, công viên nước nghìn tỷ nước nhất miền Bắc Typhoon Water Park tại Hạ Long được chính thức mở cửa lại sau thời gian tạm dừng để nâng cấp. Công viên được chia thành 3 khu riêng biệt ; khu vui chơi dành cho gia đình, khu vui chơi dành cho trẻ em và các tín đồ ưa thích cảm giác mạnh. Đặc biệt, chào đón du khách trở lại, Sun World Halong Complex sẽ miễn phí vé tham quan bảo tàng tượng sáp tại khu vui chơi trên đồi Ba Đèo. Đây là cơ hội hấp dẫn hiếm có để du khách có thể gặp gỡ, check-in các ngôi sao điện ảnh, thể thao, chính trị gia, ca nhạc… thật như bằng xương bằng thịt ngoài đời thực.

Quảng Ninh kích cầu du lịch sau dịch Covid-19, đột phá với nhiều sản phẩm độc đáo - Ảnh 1.

Công viên nước Typhoon Water Park.

Cùng với công viên nước lớn nhất Miền Bắc, Quảng Ninh cũng vừa khai trương khu nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Quang Hanh, đây là khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng chuẩn Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam. Dịch vụ tại Yoko Onsen Quang Hanh rất đa dạng. Ngoài tắm onsen truyền thống với nhiệt độ trên 40 độ C, còn có các bể tắm với chủ đề khác nhau như bể tắm lụa Silky bath, bể tắm sục bọt nano, bể tắm xoáy nước, bể tắm thác, bể tắm động giả, v.v…Khu tắm gia đình gồm các căn villa cỡ nhỏ, khu xông đá kiểu Nhật cũng cung cấp các dịch vụ đa dạng như phòng xông hinoki truyền thống, phòng xông đá muối Himalaya, phòng xông lạnh, v.v….

Ngoài những tổ hợp vui chơi giải trí, nhiều khu nghỉ dưỡng tại Quảng Ninh cũng đang đẩy mạnh các chương trình kích cầu. Chính thức đón khách trở lại từ 23/5, Premier Village Ha Long Bay Resort đang áp dụng một chương trình ưu đãi hấp dẫn với mức giá 6,5 triệu đồng áp dụng cho Villa 2 phòng ngủ/ đêm. Giá phòng đã bao gồm 01 bữa sáng, 01 bữa tối cho cả gia đình, miễn phí check in sớm, check out muộn..

Tại Khu du lịch nghỉ dưỡng FLC cũng dự kiến sẽ hút khách bằng chương trình nghệ thuật Khai mạc du lịch hè 2020 dự kiến sẽ diễn ra từ 16-5. Cùng với đó là các Hội chợ OCOP Quảng Ninh; Lễ hội văn hóa ẩm thực Móng Cái hè 2020; Cuộc thi triển lãm cây tùng la hán Cô Tô; chùm sự kiện văn hóa văn nghệ, ẩm thực Uông Bí...cũng sẽ được Quảng Ninh tổ chức để kích cầu du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định, Quảng Ninh là nơi sở hữu nhiều điểm du lịch đẹp, hấp dẫn, có hạ tầng cơ sở hiện đại, môi trường văn minh, thân thiện. Với tiềm năng, thế mạnh sẵn có cùng việc triển khai các giải pháp phát triển ngành Du lịch phù hợp trong thời điểm này cũng như phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, du lịch Quảng Ninh hoàn toàn có thể kỳ vọng nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng. Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh xác định cần triển khai chiến dịch truyền thông, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về Quảng Ninh là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn tới du khách trong nước và quốc tế.

Đánh giá những nỗ lực của Quảng Ninh, mới đây tại buổi làm việc với Quảng Ninh ngày 24/5 thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ấn tượng về việc khởi động du lịch nội địa mạnh mẽ của Quảng Ninh, riêng ngày 23/5, có 11.000 khách đến tham quan vịnh Hạ Long. Nhân đây, Thủ tướng yêu cầu các địa phương trên cả nước thúc đẩy mạnh mẽ, chuẩn bị mọi điều kiện để du lịch nội địa phát triển.

Nam Anh

Tin Cùng Chuyên Mục
Cực tăng trưởng của vùng thủ đô hướng đến thành phố trực thuộc Trung ương

Cực tăng trưởng của vùng thủ đô hướng đến thành phố trực thuộc Trung ương

Mục tiêu đến năm 2030 tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương; là trung tâm kinh tế, văn hóa năng động của khu vực phía Bắc; một trong những cực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, kết nối chặt chẽ với Thủ đô Hà Nội; là thành phố xanh, thông minh, hiện đại, nơi đáng đến và đáng sống....
Tin mới