Công ty Quang Thuận huy động 9.450 tỷ đồng trái phiếu

Bảo An | 19-09-2020 - 09:11 AM

(Tổ Quốc) - Đến tháng 8/2015, danh sách cổ đông Quang Thuận xuất hiện các tên mới gồm Trương Chí Trung (1,45% vốn), Trương Mễ (4,82% vốn), Trương Lập Hưng (0,96% vốn)...

CTCP Đầu tư Quang Thuận vừa công bố đã phát hành thành công 60 lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 31/8/2025. Tương ứng, tổng giá trị huy động lên đến 6.000 tỷ đồng, trái chủ và lãi suất không được tiết lộ.

Trước đó không lâu, Quang Thuận vừa cháo bán 29 lô trái phiếu với tổng giá trị 3.450 tỷ đồng. Tính chung từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp này đã huy động 9.450 tỷ đồng trái phiếu.

Được biết, Đầu tư Quang Thuận thành lập năm 2001, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Hiện, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty là ông Huỳnh Ngọc Phát, sinh năm 1984.

Vào tháng 3/2014, doanh nghiệp bất ngờ tăng vốn mạnh từ 150 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng. Đến tháng 8/2015, danh sách cổ đông Quang Thuận xuất hiện các tên mới gồm Trương Chí Trung (1,45% vốn), Trương Mễ (4,82% vốn), Trương Lập Hưng (0,96% vốn)... Hai trong số đó là các nhân sự chủ chốt tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

3 cổ đông lớn còn lại là lãnh đạo lâu năm, hiện vẫn đang nắm phần lớn cổ phần - tương đương 89,45% vốn. Bao gồm Ngô Thanh Lan, Mohamed Lâm Minh Thông và Trần Thị Mai Trinh. 

Đầu năm 2019, Quang Thuận tiếp tục tăng vốn thêm 1.000 tỷ đồng lên hơn 2.600 tỷ. Mới nhất vào tháng 8/2020, Công ty tăng vốn điều lệ từ 2.610 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, nửa đầu năm Quang Thuận báo lãi sau thuế 1,5 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước. Vốn chủ sở hữu thời điểm 30/6/2020 là 2.632 tỷ đồng, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu 0,57 – tương ứng nợ vào mức 1.500 tỷ đồng.

Không riêng Quang Thuận, thời gian gần đây một số doanh quy mô nghìn tỷ cùng nhóm cũng đã huy động thành công một lượng tiền lớn qua kênh trái phiếu, bao gồm CTCP Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Horizon (Horizon), CTCP Dịch vụ Thương mại Tp.HCM (Setra Corp) và Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc. Trong đó, Thiên Phúc vừa phát hành thành công 30 lô trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 5 năm, tổng giá trị 3.000 tỷ đồng. Mặt khác, Công ty cũng tăng vốn cổ phần từ 670 tỷ đồng lên 1.058,2 tỷ đồng với ngày đăng ký thay đổi 19/8. Thiên Phúc hiện trực tiếp sở hữu và có quyền khai thác khách sạn Novotel Saigon Centre tại số 167 Hai Bà Trưng, quận 3, Tp.HCM. Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng và được đưa vào vận hành từ năm 2012.

Trước đó không lâu, Setra Corp vừa huy động 3.750 tỷ đồng qua 31 lô trái phiếu, thời hạn 36 tháng và đáo hạn vào ngày 31/7/2023. Động thái huy động trái phiếu lớn diễn ra sau khi Setra chính thức nhận chuyển nhượng lại dự án Tòa nhà văn phòng, thương mại - dịch vụ Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son nằm trên khu đất có diện tích 6.042 m2 từ Công ty TNHH Capitaland Tower. Tính đến 11/8, Setra có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch

Trong không khí rộn ràng của những ngày đại lễ 30/4 -1/5 sắp tới. Cùng với đó, sự kiện đáng chú ý trong làng công nghệ CEO của Apple - Tim Cook đến Việt Nam trong thời gian vừa qua. Đây là cơ hội để các thương hiệu hàng đầu tạo ra những trải nghiệm đặc biệt cho người tiêu dùng.