• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Trị: Truy quét hàng loạt "cát tặc" trên sông Hiếu và Thạch Hãn trong đêm

Thời sự 12/03/2019 14:12

(Tổ Quốc) - Qua quá trình tuần tra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt quả tang nhiều tàu khai thác khoáng sản trái phép trên sông Hiếu và sông Thạch Hãn.

Sáng 12/3, trung tá Đinh Ngọc Thương – Đội trưởng Đội CSGT đường thủy Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đêm 11 và rạng sáng 12/3, các tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ và chuyển giao đến Công an huyện, Phòng Cảnh sát Môi trường (CSMT) xử lý 3 trường hợp khai thác cát sạn trái phép trên sông Hiếu và sông Thạch Hãn.

Quảng Trị: Truy quét hàng loạt cát tặc trên sông Hiếu và Thạch Hãn trong đêm - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức tuần tra, truy bắt cát tặc trên các sông.

Cụ thể, lúc 20h35, tại km12 trên sông Hiếu (thuộc KP9, phường Đông Giang, TP Đông Hà), tổ công tác phát hiện tàu bê tông số hiệu QT-0469 do ông Bùi Văn Thành (SN 1988, ngụ khu phố Tây Trì, phường 1, TP Đông Hà) điều khiển khai thác khoáng sản trái phép với khối lượng 12,5m3. Đơn vị đã chuyển vụ việc đến Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường Công an TP Đông Hà lập biên bản, ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng.

Vào lúc 20h40 cũng tại km12 sông Hiếu, lực lượng CSGT phát hiện tàu bê tông do ông Bùi Đăng Ninh (SN 1987, ngụ khu phố 3, phường 4, TP Đông Hà) điều khiển có hành vi khai thác 13,7m3. Tổ công tác đã chuyển vụ việc, tang vật đến Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường Công an TP Đông Hà lập biên bản, xử phạt 4 triệu đồng.

Quảng Trị: Truy quét hàng loạt cát tặc trên sông Hiếu và Thạch Hãn trong đêm - Ảnh 2.

Đã có 3 tàu có hành vi khai thác cát trái phép bị bắt giữ trong đêm 11 rạng sáng 12/3.

Tiếp tục tuần tra, kiểm soát trong đêm, đến 2h15 ngày 12/3, tại km4 sông Thạch Hãn (đoạn thuộc phường Đông Lễ, TP Đông Hà), lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát hiện tàu bê tông do chị Phạm Thị Hồng Loan (SN 1993, ngụ tiểu khu 6, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) điều khiển có hành vi khai thác trái phép 6,75m3 cát sỏi; chuyển Phòng CSMT Công an tỉnh lập biên bản, ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng.

Được biết, tình hình khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hiếu và sông Thạch Hãn thời gian qua rất "nóng". Liên tục những ngày qua, thực hiện kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên sông và từ phản ánh của người dân, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị quyết liệt chỉ đạo các đơn vị, công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, bắt quả tang và xử lý nhiều vụ khai thác khoáng sản trái phép.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ