• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quốc hội Mỹ "nóng ruột" khi chưa trừng phạt Thổ về thương vụ S-400 với Nga

Thế giới 23/10/2019 20:32

(Tổ Quốc) - Thượng viện Mỹ đã chỉ trích Bộ Ngoại giao nước này về việc "không hành động" gì đối với việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí thực hiện thỏa thuận trị giá 2,5 tỷ USD về việc chuyển giao các hệ thống phòng không S-400 cho Ankara vào cuối năm 2017 và quá trình giao hàng bắt đầu vào tháng 7. Quyết định này đã khiến Washington giận dữ, đình chỉ tư cách tham gia chương trình máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35 của Ankara.

1076665105

Giao dịch S-400 Nga - Thổ Nhĩ Kỳ đã là một trong những nguồn cơn gây ra sóng gió giữa Ankara và Washington. Ảnh: Sputnik.

Thượng viện Mỹ đang chỉ trích Bộ Ngoại giao nước này vì đã không trừng phạt gì thêm Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Vấn đề này đã được nêu ra tại một phiên điều trần tại Thượng viện của Quốc hội Mỹ vào thứ ba. Phó Trợ lý Ngoại trưởng Matthew Palmer nói rằng Bộ Ngoại giao Mỹ không xác định liệu việc Thổ Nhĩ Kỳ mua khí tài quân sự của Nga hạng nặng có thể được tính là vi phạm Đạo luật Chống đối thủ thông qua trừng phạt của Mỹ (CAATSA) hay không.

Khi được hỏi bởi một trong những nhà lập pháp đứng sau Đạo luật trên rằng liệu việc mua vũ khí này có thể được coi là "giao dịch đáng kể" hay không, Palmer đã không đưa ra câu trả lời trực tiếp và lưu ý rằng vấn đề này hiện đang được xem xét.

Không hài lòng với câu trả lời này, nhà lập pháp trên nói rằng nếu việc mua S-400 không phải là một giao dịch đáng kể, thì "không còn gì" là đáng kể nữa.

Washington trước đó đã yêu cầu Ankara từ bỏ thỏa thuận với Nga và mua các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Kể cả sau khi Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình sản xuất chung máy bay chiến đấu F-35 vì lo ngại các hệ thống của Nga có thể đánh cắp thông tin kĩ thuật từ F-35, thì Ankara vẫn nói rằng những lo lắng của Washington là không có cơ sở. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định rằng ý định sở hữu S-400 của họ sẽ không thay đổi và cả quyết định tham gia chương trình F-35 cũng sẽ không thay đổi.

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ