• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Văn hoá 26/04/2020 18:58

(Tổ Quốc) - Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp tặng sách cho 4 Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng, Thư viện tỉnh Bạc Liêu tìm hướng đi mới để thu hút độc giả là tin văn hóa tại 3 tỉnh Nam Bộ cuối tuần vừa qua.

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg, ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030.

Trong những năm qua, bên cạnh việc quy hoạch, hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm đầu tư, tích cực chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở để phục vụ, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân và công nhân lao động tại các khu công nghiệp. 

Tính đến tháng 3/2020, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hiện có: 01 Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; 01 Bảo tàng tỉnh; 01 Thư viện tỉnh; 01 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu và Thể dục, Thể thao tỉnh; 01 Trường Năng khiếu Thể dục, Thể thao tỉnh; 747 di tích (có 11 di tích cấp quốc gia và 50 di tích cấp tỉnh); 08 Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao cấp huyện đã thành lập (Trong đó, có 06/8 đơn vị xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao cấp huyện; còn 02 đơn vị sử dụng trụ sở làm việc Trung tâm hành chính huyện và Đài Truyền thanh huyện sau khi sáp nhập), 08 thư viện, 06 sân vận động cấp huyện; 65 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã; 60 Nhà Văn hóa - Khu Thể thao ấp (cụm liên ấp); 11 sân bóng đá xã... là hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao do ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý.

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long - Ảnh 1.

Hội thi Nữ CNVC-LĐ thanh lịch tỉnh Vĩnh Long - Ảnh minh họa - Nguồn: congdoan.vn

Bên cạnh đó, hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao do các ngành khác quản lý gồm: 01 Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh; 01 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh; 05 quảng trường; 04 công viên; 01 thiết chế văn hóa, thể thao ngành Công an (Gồm: 02 sân tennis, 01 nhà tập luyện TDTT, 01 sân bóng chuyền), 01 thiết chế văn hóa, thể thao ngành Quân đội (Gồm: 02 sân bóng đá, 02 sân tennis, 02 sân bóng chuyền, 01 hồ bơi) -

Hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao do tổ chức, cá nhân tư nhân quản lý gồm 01 phòng chiếu phim; 32 sân bóng đá cỏ nhân tạo; 20 hồ bơi; 27 sân tennis; 01 thư viện; 1.170 câu lạc bộ thể thao cơ sở.

Mặc dù cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, chưa được đầu tư đồng bộ, hiện đại, nhưng với nỗ lực khắc phục khó khăn, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh đã cơ bản phát huy được hiệu quả trong khai thác sử dụng và tổ chức các hoạt động. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là công cụ tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là nơi hưởng thụ sáng tạo văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đã thật sự trở thành địa điểm công cộng thu hút mọi tầng lớp nhân dân đến tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, tập luyện thể dục thể thao và các sinh hoạt xã hội khác, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư; tạo động lực và niềm tin để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Giai đoạn 2013-2019, Ngành Văn hóa, Thể thao cấp huyện tổ chức trên 1.761 buổi biểu diễn văn nghệ, hội thi, hội diễn, thu hút khoảng 2.357.000 lượt người xem; 210.126 buổi sinh hoạt câu lạc bộ, thu hút trên 3.634.100 lượt người tham dự. Đặc biệt, hằng năm tại các Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã tổ chức trên 310 cuộc hội thi, hội diễn; 400 cuộc giao lưu biểu diễn văn nghệ, thu hút 134.722 lượt người xem; 363 cuộc thi đấu thể dục, thể thao, thu hút 23.552 lượt vận động viên tham gia và 79.466 lượt người xem.

Đồng Tháp tặng sách cho 4 Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức trao tặng sách tại các Tủ sách khuyến học ở các huyện Hồng Ngự, Thanh Bình, Châu Thành, Lai Vung

Mỗi Trung tâm VH-HTCĐ được tặng khoảng 150 - 180 quyển sách, thuộc nhiều lĩnh vực như: văn học nghệ thuật, đời sống, pháp luật, nông nghiệp,... trị giá 10 triệu đồng. Tổng trị giá đợt tặng sách là 40 triệu đồng do VNPT Đồng Tháp, Viettel Đồng Tháp, Mobifone Đồng Tháp tài trợ. Đây là một trong những việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ VII (21/4/2014 – 21/4/2020), Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4.

Tủ sách khuyến học là mô hình hoạt động điển hình của tỉnh Đồng Tháp, ra đời từ năm 2016 và không ngừng được nhân rộng cho đến nay và mang lại hiệu quả tích cực trong đời sống xã hội của người dân tại địa phương.

Với mục đích tiếp thêm nguồn lực thông tin để các tủ sách phục vụ nhu cầu tự đọc, tự học của người dân, phát triển văn hóa đọc tỉnh nhà, các đơn vị tài trợ gửi tặng sách thêm cho các Tủ sách khuyến học đã được trang bị và phục vụ hiệu quả trong thời gian qua.

Thư viện tỉnh Bạc Liêu tìm hướng đi mới để thu hút độc giả

Từ năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam. Năm nay, ngày sách lại rơi vào thời điểm phòng chống dịch COVID-19, nhưng các địa phương trong cả nước vẫn cố gắng khắc phục khó khăn để thực hiện hoạt động ý nghĩa này. Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Thư viện tỉnh Bạc Liêu cũng trưng bày nhiều mô hình, đồng thời đẩy mạnh hình thức thư viện trực tuyến để thu hút độc giả tìm đến với sách.

Dù đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nhưng thư viện tỉnh Bạc Liêu vẫn chuẩn bị chu đáo công tác phục vụ bạn đọc. Những mô hình trưng bày sách là điểm nhấn để thu hút bạn đọc đến với thư viện nhiều hơn. Được biết, có hơn 1.620 cuốn sách được trưng dụng cho những mô hình trong đợt trưng bày lần này. Với nhiều nội dung khác nhau, những mô hình cũng "biến hóa" khác nhau để tăng sự kích thích, lòng đam mê sách. Chẳng hạn như mô hình hoa sen cách điệu với ý nghĩa ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh; biểu tượng trái tim có hình ảnh Bác Hồ; hình cuốn sách đang mở; hình ảnh bông lúa vòng cung thành bàn tay ôm trọn biểu tượng cờ đỏ sao vàng nhằm kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước…

Để thời gian giãn cách xã hội không nhàm chán và ý nghĩa hơn, nhiều bạn đọc đã chọn việc đọc sách để làm phong phú thêm kiến thức của mình. Điều này cho thấy văn hóa đọc vẫn tiếp tục được duy trì và ngày càng phát huy. "Phương châm hoạt động theo mô hình thư viện hiện đại là "dù thư viện có đóng cửa, sách vẫn đến với bạn đọc". Bởi vậy, sau khi có chỉ thị về cách ly xã hội, thư viện tỉnh Bạc Liêu vẫn đẩy mạnh phục vụ độc giả bằng phương thức trực tuyến. Gần một tháng nay, Thư viện tỉnh đã và đang triển khai mô hình thư viện Ebook (sách nói), đồng thời phục vụ bạn đọc thông qua mạng xã hội Facebook. Lượng tương tác giữa bạn đọc và thư viện cũng tăng lên, đáp ứng kịp thời nhu cầu của độc giả.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ