• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quyền lực ngôi sao của bà Michelle Obama: Lá bài cuối "nâng tầm" cho ƯCV Joe Biden đánh bại Tổng thống Trump?

Thế giới 22/04/2020 16:06

(Tổ Quốc) - Ứng cử viên tổng thống Mỹ Joe Biden gây xôn xao khi lộ ý định muốn cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama là phó tổng thống nếu ông trúng cử.

AP đăng tải, trong những nỗ lực gia tăng tinh thần đoàn kết của Đảng Dân chủ, ứng cử viên tổng thống Joe Biden đã tìm đến sự ủng hộ của nhiều nhân vật uy tín, từ đối thủ từng từ bỏ cuộc đua là Bernie Sanders cho tới cựu tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, người có tầm ảnh hưởng cao nhất lại có thể chính là phu nhân của ông Obama, bà Michelle Obama.

Cựu đệ nhất phu nhân là một nhân vật độc đáo trong bối cảnh chính trị Mỹ đang bị phân cực sâu sắc Không chỉ rất nổi tiếng với những người theo phe dân chủ, bà Michelle còn giành được thiện cảm từ cả các cử tri Cộng hòa và độc lập.

Quyền lực ngôi sao của bà Michelle Obama: Lá bài cuối "nâng tầm" cho ƯCV Joe Biden đánh bại Tổng thống Trump? - Ảnh 1.

Bà Michelle Obama (ảnh: variety)

Theo một cuộc khảo sát của Gallup, bà Michelle rời Nhà Trắng với tỷ lệ ủng hộ lên tới 68%. Tháng 12 năm ngoái, lần thứ hai liên tiếp bà được vinh danh là "người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất" trên thế giới trong một cuộc bình chọn cũng do Gallup tổ chức.

Kể từ khi phát hành vào tháng 11/2018, cuốn hồi ký của bà Michelle mang tựa đề "Becoming" (xuất bản ở Việt Nam với cái tên "Chất Michelle") đã bán được hơn 11 triệu bản trên toàn thế giới và trở thành một trong những cuốn hồi ký chính trị bán chạy nhất trong lịch sử. Các cuộc giao lưu giới thiệu sách của bà cũng thu hút hàng nghìn người hâm mộ tham gia.

Loại năng lượng trên có thể là điều chủ chốt mà ông Biden cần. Cựu phó tổng thống đang cố gắng gây dựng một động lực cho chiến dịch của mình trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn là chủ đề thu hút nhiều sự chú ý nhất. Bà Michelle Obama có khả năng giúp ông Biden tạo ra một sự đối lập rõ ràng với Tổng thống Trump, đồng thời tái thiết liên minh đa sắc tộc và đa thế hệ từng hai lần đưa chồng bà - ông Barack Obama vào Nhà Trắng.

"Bà ấy đem tới không chỉ kinh nghiệm của bản thân với tư cách một đệ nhất phu nhân năng động và được kính trọng, bên cạnh đó, khi đất nước đang kiếm tìm sự lãnh đạo và những vai trò mẫu mực, bà ấy lấp đầy rất nhiều khoảng trống", chiến lược gia Đảng Dân chủ Donna Brazile nhận định. "Tôi có thể mường tượng sự ủng hộ của bà Michelle sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với cựu phó tổng thống".

Giống như hầu hết người dân Mỹ, bà Michelle ở nhà cùng với chồng và hai con gái Malia và Sasha (đều trở về từ trường đại học). Bà vẫn chưa tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống 2020 mặc dù theo một nguồn tin thân cận với bà, cựu đệ nhất phu nhân gần như chắc chắn sẽ ủng hộ ông Biden.

Mặc dù vậy, sự tán thành từ bà Michelle (nếu có) sẽ không được công khai sớm. Các cố vấn giấu tên của ông Biden cho hay, họ muốn đảm bảo bất kỳ động thái công bố nào đều dẫn tới tác động lớn nhất có thể.

Đội ngũ của ông Biden đánh giá bà Michelle là một thế lực ủng hộ quan trọng bởi vì chính bản thân bà và hoàn toàn tách biệt với cựu Tổng thống Barack Obama – nếu bà chọn công bố lập trường của mình đối với chiến dịch của ông Biden.

Quyền lực ngôi sao của bà Michelle Obama: Lá bài cuối "nâng tầm" cho ƯCV Joe Biden đánh bại Tổng thống Trump? - Ảnh 2.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama năm 2014 (ảnh: getty)

Hai gia đình Obama và Biden trở nên thân cận với nhau trong những năm ở Nhà Trắng. Các cố vấn của ông Biden tiết lộ, bà Michelle là một người có thể đưa ra các phát ngôn đáng tin cậy về tính cách cá nhân của ông Biden. Điều này giúp liên kết ông với các di sản từ thời Obama, cũng như nhấn mạnh vào sự khác biệt giữa Biden với Tổng thống Trump.

Ngay cả vậy, bà Michelle Obama vẫn không nhìn nhận mình là một nhân vật chính trị. Từng nhiều lần khẳng định không muốn tranh cử bất kỳ vị trí gì, bà Michelle cũng tham gia kêu gọi ủng hộ cho một số ứng cử viên, bao gồm cả Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016 – nhưng chỉ vào những tuần cuối cùng trước bầu cử.

Bà cũng chưa hề đơn phương công bố ủng hộ cho bất kỳ ai hoặc sự kiện nào. Năm 2018, bà và chồng từng bày tỏ sự tán thành đối với gần 100 ứng cử viên Đảng Dân chủ trong cuộc đua cấp bang và liên bang.

"Cuộc tổng tuyển cử vẫn còn chưa bắt đầu", một người bạn đồng thời là cố vấn lâu năm của bà Michelle, Valerie Jarrett nói. Theo bà Jerrett, vẫn còn quá sớm để đề cập tới sự ủng hộ của bà Michelle.


Hiện mối quan tâm của cựu đệ nhất phu nhân là When We All Vote (tạm dịch: Khi tất cả chúng ta đều bỏ phiếu) – một tổ chức phi chính phủ, phi đảng phái mà bà đồng sáng lập vào năm 2018, cùng với nam tài tử Tom Hanks và một số minh tinh khác, với mục đích gia tăng số cử tri Mỹ đi bỏ phiếu.

Sau khi các cử tri của bang Wiscosin phải lựa chọn giữa ở nhà và đối mặt với nguy cơ sức khỏe bị ảnh hưởng nếu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng này, When We All Vote đã công khai kêu gọi mở rộng bỏ phiếu bằng thư tín, bỏ phiếu sớm và đăng ký cử tri trực tuyến – để giúp quá trình bỏ phiếu dễ dàng và an toàn hơn.

"Đặt người dân vào tình thế đó là không chấp nhận được, đặc biệt khi các lãnh đạo như chúng ta không phải làm vậy", bà Michelle Obama phát biểu trước hơn 21.000 người ủng hộ trong một sự kiện trực tuyến của When We All Vote hôm đầu tuần. Bà cho hay, hai vợ chồng bà đều bỏ phiếu qua thư tại tất cả các cuộc bầu cử trong vòng một thập kỷ qua.

Cuối tuần trước, bà Michelle và một cựu đệ nhất phu nhân khác - bà Laura Bush đã xuất hiện trong một buổi hòa nhạc được tổ chức nhằm giúp đỡ các nhân viên y tế và Tổ chức Y tế Thế giới. Còn trong tuần này, bà cũng bắt đầu một chương trình đọc sách trực tuyến kéo dài 4 tuần cho thiếu nhi mang tên "Các thứ hai với Michelle Obama".

Cùng lúc, bà Michelle vẫn tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến giáo dục dành cho bé gái tại các nước đang phát triển và các trường cấp 3 tại Mỹ.

Theo Karen Finney, người từng cố vấn cho chiến dịch tranh cử bà Clinton năm 2016, tiếng nói của bà Obama "có thể rất có trọng lượng" nếu ông Biden muốn tìm kiếm một người đồng hành trong cuộc chạy đua.

Ông Biden đã cam kết sẽ tìm kiếm một phó tổng thống là nữ, và một vài người muốn ông cân nhắc khả năng một nữ chính trị gia da màu, đặc biệt sau khi các cử tri da màu tại bang South Carolina đã góp phần lớn giúp "hồi sinh" chiến dịch tranh cử của ông vào cuối tháng 2.

Hôm thứ hai (20/4), cựu phó tổng thống một lần nữa đẩy những đồn đoán đi xa hơn trong một cuộc phỏng vấn với kênh KDKA-TV tại Pittsburg. Khi được hỏi ông có từng đề nghị bà Obama cùng tham gia tranh cử hay không, ông Biden trả lời, mình sẽ lựa chọn bà ấy ngay lập tức.

"Bà ấy thật tuyệt vời. Bà ấy hiểu biết mọi thứ. Bà ấy thực sự là một người phụ nữ rất tốt", ông Biden ca ngợi về cựu đệ nhất phu nhân nước Mỹ.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ