Quyết định không đưa thông điệp xã hội lên áo, LeBron James nhận "gạch đá" từ antifan

(Tổ Quốc) - Đối với một cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn như LeBron James tại NBA, việc anh có antifan không quá bất ngờ.

NBA sẽ trở lại vào 30/7 tới đây sau những nỗ lực tới từ phía BĐH giải đấu trước ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 và phong trào đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho người da màu tại Mỹ trong chuỗi ngày vừa qua.

Sau nhiều bàn luận, giới thượng tầng của giải đấu đã đồng thuận cho phép các cầu thủ tùy chỉnh áo thi đấu của mình. Cụ thể hơn, thay vì hiển thị tên cầu thủ như mọi khi, giải đấu cho phép họ thể hiện những thông điệp xã hội liên quan tới phong trào "Black Lives Matter" đã được BĐH thông qua.

Quyết định không đưa thông điệp xã hội lên áo, LeBron James nhận

Ngoại hạng Anh cũng là một trong số những giải đấu cho phép cầu thủ làm điều này trong ngày trở lại.

Đối với các cầu thủ tại NBA, hầu hết đều ủng hộ và rất nhiều ngôi sao đã bắt đầu thực hiện việc này trong những buổi tập gần đây. Về phía người hâm mộ, hầu hết đều trông chờ vào thông điệp mà LeBron James sẽ đưa lên áo.

Tuy nhiên, trước buổi tập đầu tiên trong khu cách ly, LeBron James đã có những phát biểu khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Siêu sao 35 tuổi cho biết anh sẽ không đưa bất cứ thông điệp nào lên phía sau áo của mình.

"Tôi sẽ tiếp tục làm những công việc xã hội bên ngoài sân đấu và khi tôi đang nói chuyện với các bạn, mọi điều tôi làm đều có mục đích và ý nghĩa. Vì vậy, tôi không cần đưa bất cứ điều gì lên phía sau áo để minh chứng với NHM về những gì tôi đang làm tại đây", LeBron James chia sẻ trong buổi phỏng vấn trực tuyến cùng báo giới.

"Nhưng tôi cũng khen ngợi và tôn trọng tất cả những ai sẽ đưa những thông điệp xã hội lên phía sau áo của họ. Tôi nghĩ rằng điều đó thật tuyệt và dĩ nhiên với những người không làm điều đó, họ vẫn nhận được sự tôn trọng của tôi", siêu sao 35 tuổi chia sẻ thêm.

LeBron James chia sẻ về quyết định anh sẽ đưa thông điệp nào lên áo trong ngày mùa giải trở lại.

Chia sẻ trên của LeBron James đã nhận được rất nhiều gạch đá tới từ phía NHM trên mạng xã hội, đa phần đều là những người không có cảm tình với ngôi sao của Lakers. Theo một số ý kiến nêu ra, NHM đều cho rằng việc làm này của LeBron James trái ngược với những điều anh thường hay đăng tải trên tài khoản cá nhân của mình.

"Luôn nghĩ tới mình, mãi mãi chỉ như vậy. LeBron James thật ích kỷ", một tài khoản để lại bình luận.

"Bởi vì đến cuối ngày, LeBron chỉ quan tâm tới bản thân anh ta. Anh ta hành xử như thể anh ta quan tâm tới mọi người nhưng nhưng thực chất không phải như vậy", một bình luận nhận được nhiều lượt like trên MXH.

"Điều thú vị tới từ gã to mồm nhất trên Twitter những ngày vừa qua", một tài khoản để lại bình luận khá gay gắt.

Quyết định không đưa thông điệp xã hội lên áo, LeBron James nhận

Với sự thành công của bản thân hiện tại, rõ ràng khó có thể nói LeBron James không có anti-fan.

Ở thời điểm hiện tại, không quá khi nói rằng LeBron James đang là người có ảnh hưởng lớn nhất tại giải đấu. Song song với những việc ngôi sao 35 tuổi làm trên sân, LeBron James còn là một trong những cầu thủ tham gia hoạt động xã hội vô cùng tâm huyết tại NBA.

Chính vì điều đó, khi LeBron James cho biết anh không đưa bất cứ thông điệp liên quan tới phong trào "Black Lives Matter" lên phía sau áo, lượng lớn anti-fan đã dựa vào đó để công kích và bêu xấu ngôi sao của Lakers. Mặc dù vậy, vẫn còn những người có cái nhìn khách quan hơn đã lên tiếng để bảo vệ quyết định của LeBron.

"LeBron James thích hành động thay vì lời nói. Mọi người đang nói nhưng có mấy ai làm điều gì như LeBron James? LeBron đã làm nhiều việc để giúp đỡ cộng đồng, anh ta đã xây trường học... Anh ta không cần một cụm từ nào đó ở phía sau lưng, điều đó không cho thấy bản chất con người của LeBron", một tài khoản để lại dòng chia sẻ bảo vệ ngôi sao 35 tuổi.

Quyết định không đưa thông điệp xã hội lên áo, LeBron James nhận

Nhìn vào những gì mà LeBron James cùng I Promise School đã làm, rõ ràng NHM có lý do để bảo vệ thần tượng của họ.

"LeBron luôn đi đầu trong những công việc như vậy và đó là lý do anh ta hiểu ghi lên áo không phải điều cần thiết để thể hiện quan điểm của bản thân. Vì anh ta đã làm quá nhiều điều nhằm giúp đỡ cộng đồng người da màu trước đó", một tài khoản khác tiếp tục lên tiếng.

"Với những người nói LeBron James chỉ nghĩ tới anh ta, hãy nhớ rằng LeBron đã mở một trường học, cung cấp chi phí ăn học và giúp tụi trẻ ở cả chặng đường dài tại đại học. Anh ta rất tích cực trong các vấn đề cộng đồng và xã hội. Tại sao các người lại phát điên lên chỉ vì LeBron James không đưa cái gì lên áo của anh ta?", một bình luận khác tiếp tục lên tiếng ủng hộ quyết định của LeBron James.

Ở thời điểm hiện tại, cộng đồng mạng đang chia thành 2 nửa, một phe ủng hộ LeBron James và một nhóm lại quay ra chỉ trích quyết định trên ngôi sao 35 tuổi. Tuy nhiên, điều này có lẽ cũng không mấy ảnh hưởng tới LeBron James. Bởi dù muốn hay không, rõ ràng LeBron không thể làm vừa lòng hết mọi người.

Quyết định không đưa thông điệp xã hội lên áo, LeBron James nhận

Điều gì sẽ xảy ra nếu LeBron James chỉ là một cầu thủ tập trung vào mỗi việc chơi bóng và không tham gia vào các hoạt động xã hội?

Tương tự như LeBron James, một số cầu thủ khác cũng không có ý định thay đổi dòng chữ sau áo của họ khi mùa giải tái khởi động vào 30/7 tới đây. Đưa thông điệp xã hội lên sau áo là điều mà BĐH giải đấu mong muốn có thể giúp các cầu thủ vừa tập trung thi đấu vừa có thể ủng hộ cộng đồng. Tuy nhiên với một số người hâm mộ, việc làm tự nguyện này dường như đã trở thành ép buộc theo suy diễn cá nhân của họ.

HUY PHẠM

Tin mới