Quyết định mới của Kiatisuk & thứ quyền lực từng "trảm" Lee Nguyễn sẽ giúp HAGL vô địch?

(Tổ Quốc) - Không ít người lo lắng khi Kiatisuk chia sẻ muốn sử dụng ngoại binh Thái Lan cho HAGL, nhưng may là anh đã thay đổi quyết định.

SỰ THAY ĐỔI SÁNG SUỐT CỦA KIATISUK

Ngay sau khi nhận lời bầu Đức để trở lại dẫn dắt HAGL lần thứ 3, Kiatisuk cho biết muốn đưa một vài cầu thủ Thái Lan sang CLB Phố Núi. Anh thậm chí còn khẳng định sẽ giúp những cầu thủ này hưởng mức đãi ngộ cao như tại Thai League.

"Tôi là người Thái nên tất nhiên khi có cơ hội ra nước ngoài làm việc, nhất là ở các quốc gia lân cận, tôi phải hỗ trợ cho những cầu thủ Thái Lan để họ có cơ hội được thi đấu tại HAGL. Tất nhiên việc mua về bao nhiêu cầu thủ người Thái sẽ còn tùy thuộc vào chủ trương của lãnh đạo CLB.

Về mức lương, tôi có thể nói rằng các cầu thủ Thái Lan nếu sang V.League thi đấu sẽ được nhận chế độ không thua kém gì khi chơi ở Thai League cả. Thậm chí còn nhiều hơn".

Quyết định mới của Kiatisuk & thứ quyền lực từng trảm Lee Nguyễn sẽ giúp HAGL vô địch? - Ảnh 1.

Bầu Đức có niềm tin lớn với Kiatisuk trong cả vai trò cầu thủ lẫn HLV.

Trước ý đồ sử dụng ngoại binh Thái Lan của Kiatisuk, HLV Lê Thụy Hải khá lo lắng và đưa ra phản biện:

"Tôi vẫn nói nhiều rồi, VĐV Thái Lan cũng là ĐNÁ thôi, chưa vươn tầm được châu Á. Nếu anh là VĐV châu Á thì tầm cỡ của anh hơn rất nhiều. Mà nếu cầu thủ "tây" giá cao thì còn hơn cầu thủ giỏi của các nước hàng đầu châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản. Vì thế nghe chiêu mộ sao Thái Lan thì có vẻ ghê, nhưng mình phải so sánh là họ không hơn Việt Nam. Trước đây thì anh có vẻ nhỉnh hơn nhưng giờ tuyển Việt Nam thắng Thái Lan rồi!

Cho dù Kiatisuk có là người Thái Lan, tiện chọn lựa, sử dụng cầu thủ đồng hương cho HAGL thì cũng không bằng chiêu mộ một ngoại binh "tây" tốt. Ngoại binh "tây" họ khỏe mạnh, cao ráo… khác biệt lắm.

Trước đây tôi vẫn thường nói với các học trò rằng nhìn thấy đối thủ "tây" thì đừng tìm cách đột phá. Chân họ dài hơn mình, vượt qua khó mà qua rồi họ đuổi kịp mình được. Hoặc khi họ qua mình thì tìm cách phá đi chứ đừng mong cướp bóng. Cầu thủ Thái Lan thì ta chẳng cần e ngại như vậy, vì họ không hơn mình".

Quyết định mới của Kiatisuk & thứ quyền lực từng trảm Lee Nguyễn sẽ giúp HAGL vô địch? - Ảnh 2.

Bây giờ không còn là thời các ngôi sao Thái Lan có thể khuynh đảo V.League.

May là mới nhất, Kiatisuk đã thay đổi quan điểm về việc sử dụng ngoại binh cho HAGL. Anh nói:

"Có sử dụng cầu thủ Thái Lan cho V.League hay không là điều khó trả lời bởi trong nhiều năm qua. Việt Nam rất ít khi sử dụng các cầu thủ Thái Lan giống như thời kỳ của chúng tôi ngày xưa. Hơn nữa, V.League không có chính sách quota cho các cầu thủ ASEAN như Thai League, vì thế tôi sẽ ưu tiên lựa chọn các cầu thủ của Brazil, châu Phi hoặc châu Âu".

Chưa biết liệu Kiatisuk sẽ mang về ngoại binh chất lượng cỡ nào cho HAGL, nhưng riêng việc thay đổi quyết định, không ưu tiên cầu thủ Thái Lan nữa đã là một bước đi đúng đắn, mang lại không ít niềm tin về tương lai của HLV này với đội bóng V.League.

THỨ QUYỀN LỰC ĐẶC BIỆT BẦU ĐỨC TRAO CHO KIATISUK

Trong nhiều năm qua, có không ít những lời đồn đại về nội bộ HAGL. Các HLV nội hay ngoại khi làm việc ở CLB Phố Núi đều bị cho là không thật sự có toàn quyền quyết định về đội bóng. Chính bởi thế, có nhiều vấn đề cố hữu, được xem là đã khiến HAGL yếu kém không được cải thiện. Ví dụ như công tác rèn luyện thể lực, thể hình; các vấn đề nhân sự hay lối chơi...

Tuy nhiên, ở mặt này thì Kiatisuk luôn được bầu Đức tín nhiệm, trao cho quyền lực đặc biệt.

Còn nhớ năm 2009, bầu Đức khi đó đã "kết" Lee Nguyễn được một thời gian dài và quyết định chiêu mộ siêu sao này, trao cho anh mức lương "điên rồ".

"Đúng ra HAGL đã quan tâm đến Lee Nguyễn từ hồi năm 2005, khi báo chí bên Việt Nam đưa tin về nó. Và họ đã rất kiên trì, sau ba năm vẫn tìm cách liên lạc với tôi. Chính việc cấn cá với Bob Bradley (cựu HLV tuyển Mỹ) và lời mời của HAGL, tôi bảo Lee 'Con hãy về Việt Nam thử sức xem sao'" - ông Nguyễn Văn Phẩm, cha Lee Nguyễn, kể lại với VnExpress.

"Bầu Đức thì rất nồng nhiệt, ông ấy khẩn khoản với tôi rằng cứ về Việt Nam một tuần chơi cho biết chứ không cần phải ký hợp đồng gì cả, cứ coi như về Việt Nam du lịch vậy...

Ông ấy nói với tôi là HAGL muốn ký hợp đồng ngay với tôi. Ông ấy đưa ra một số tiền khổng lồ cho bản hợp đồng mà lúc đó tôi cứ nghĩ rằng ông này có lẽ… bị điên hay sao. Với số tiền đó, tôi thực sự không thể từ chối" - Lee Nguyễn cũng tâm sự về bầu Đức trên VnExpress.

Quyết định mới của Kiatisuk & thứ quyền lực từng trảm Lee Nguyễn sẽ giúp HAGL vô địch? - Ảnh 3.

Mâu thuẫn với Kiatisuk, Lee Nguyễn bị đẩy khỏi HAGL với lý do vô kỷ luật.

Hưởng mức lương 10.000 USD/tháng, Lee Nguyễn không làm bầu Đức thất vọng. Mùa 2009, anh chơi ấn tượng, ghi 12 bàn (9 ở V.League) và kiến tạo tới 16 lần. Tuy nhiên sang mùa 2010, khi Kiatisuk mới trở lại dẫn dắt HAGL lần 2, Zico Thái bất ngờ "ghẻ lạnh" Lee Nguyễn.

Mâu thuẫn giữa đôi bên trở nên không thể hòa giải và khi đó, bầu Đức đã chọn đứng về phía Kiatisuk...

Tính cho tới bây giờ, Kiatisuk đã có 2 lần thất bại khi dẫn dắt HAGL là năm 2006 và 2010. Anh cũng chưa từng thành công ở cấp CLB. Thế nhưng bầu Đức vẫn lần thứ 3 vời Zico Thái trở lại HAGL kèm mức lương cao ngất ngưởng hơn 600 triệu đồng/tháng. Điều đó và việc "chọn phe" năm nào đã cho thấy lòng tin tuyệt đối của tỷ phú Phố Núi vào Kiatisuk.

Đấy sẽ là một lợi thế để tân HLV HAGL thực hiện những sự thay đổi, hòng đưa được Công Phượng và đồng đội lần đầu đến với ngôi vương V.League, thậm chí nhiều hơn thế!

Đoàn Dự

Tin mới