• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quyết không ngừng bắn, TT Thổ Nhĩ Kỳ hé lộ "điều kiện" với đồng cấp Putin

Thế giới 16/10/2019 09:58

(Tổ Quốc) - Người đứng đầu Thổ Nhĩ Kỳ tỏ qua kiên quyết không chấm dứt chiến dịch tiến công vào miền bắc Syria.

Reuters đưa tin, Tổng thống Tayyip Erdogan đã nói với người đồng cấp Donald Trump rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bao giờ tuyên bố ngừng bắn ở miền bắc Syria cũng như đàm phán với lực lượng người Kurd tại khu vực mà họ đang tấn công.

TNK

Thổ tuyên bố không bao giờ ngừng bắn tại miền bắc Syria cho tới khi đạt được mục tiêu đề ra (ảnh: getty)

Hôm thứ ba (15/10), Ankara bày tỏ quyết tâm cao độ với chiến dịch chống lại lực lượng vũ trang người Kurd YPG tại miền bắc Syria, bất chấp các lệnh trừng phạt và kêu gọi ngừng chiến từ Washington. Cùng lúc, quân đội chính phủ Syria được Nga hậu thuẫn đã bắt di chuyển vào thành phố Manbij vốn bị quân lính Mỹ "bỏ rơi".

Từng là đồng minh chủ chốt của Mỹ trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố IS tại Syria, nhưng YPG lại bị Thổ liệt vào danh sách khủng bố.

Hôm thứ hai (14/10), Tổng thống Trump thông báo áp dụng trừng phạt Ankara. Một ngày sau đó, một quan chức cấp cao của Mỹ cho hay, Washington đe dọa mở rộng trừng phạt nhằm thuyết phục Thổ ngừng bắn và dừng tấn công.

Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh, chiến dịch sẽ được tiếp tục cho tới khi đạt tới mục tiêu đề ra.

"Họ nói 'tuyên bố ngừng bắn'. Chúng tôi không bao giờ tuyên bố ngừng bắn", ông Erdogan khẳng định. "Họ đang gây sức ép để chúng tôi dừng chiến dịch. Họ đang áp dụng trừng phạt. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi không lo lắng về bất kỳ trừng phạt nào".


Trong một cuộc điện đàm với ông Trump trước đó, ông Erdogan được cho là đã nói với người đồng cấp Mỹ gửi một phái đoàn tới Ankara để thảo luận về các yêu cầu đặt ra. Cũng trong ngày 15/10, Nhà Trắng cho hay, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ có cuộc gặp gỡ với ông Erdogan tại Ankara vào ngày 17/10.

Việc quân đội chính phủ bắt đầu tiến vào vùng lãnh thổ hiện do người Kurds nắm giữ được cho một thắng lợi cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad và hai đồng minh Nga, Iran.

"Chính quyền [Syria] triển khai quân tại Manbij không quá bất lợi đối với tôi. Vì sao ư? Đó là đất đai của họ mà. Tuy nhiên, điều quan trọng là nhóm khủng bố [YPG] không còn tồn tại ở đó", ông Erdogan trả lời câu hỏi liên quan tới quân đội chính phủ Syria.

"Tôi cũng đã nói điều này với Tổng thống [Vladimir] Putin", ông Erdogan cho biết. "Nếu ông đang diệt trừ các tổ chức khủng bố ở Manbij, vậy cứ làm đi, ông hoặc chính quyền [Syria] có thể cung cấp tất cả hậu cần. Nhưng nếu ông không làm vậy, người dân tại đó đang yêu cầu chúng tôi cứu vớt họ".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ