• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ra mắt 5 tập tiếp theo của Văn kiện Đảng toàn tập

Văn hoá 28/11/2018 16:04

(Tổ Quốc) - Chào mừng 73 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản, ngày 28/11, tại Hà Nội, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã lễ công bố sách xuất bản năm 2018 (lần thứ 2).

Theo đó, tại lễ công bố, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã giới thiệu 5 tập tiếp theo của bộ "Văn kiện Đảng toàn tập" từ tập 65 đến 69. Đây là 5 tập sách tương ứng với thời gian từ năm 2006 đến 2010 chứa đựng 803 tài liệu, tương ứng với 5.640 trang in. Thành phần tài liệu trong các tập bao gồm các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông tri, thông báo, kết luận… của các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc, hội nghị Ban Chấp hành TƯ Đảng, tại liệu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; những bài nói, bài phát biểu quan trọng của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội…

Ra mắt 5 tập tiếp theo của Văn kiện Đảng toàn tập   - Ảnh 1.

Văn kiện Đảng toàn tập ra mắt các tập từ 65-69

Cùng với đó, nhiều chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng đã được giới thiệu trong lễ công bố như cuốn sách "Một số vấn đề lý luận – thực tiễn cấp thiết liên quan trực tiếp đến đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và Nhà nước" của đồng chủ biên PGS.TS Nguyễn Văn Thạo và PGS.TS Nguyễn Việt Thông. Cuốn sách kết cấu thành 4 phần tập hợp nhiều bài viết về phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Đây là kết quả nghiên cứu, là thành quả của trí tuệ, nhiệt huyết của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, hoạt động thực tiễn quan tâm tới công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước.

Ngoài ra, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập, Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương cũng đã giới thiệu tới đọc giả cuốn sách "Tổ chức Đảng và Đảng viên tiêu biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2013 – 2018". Nội dung cuốn sách gồm 4 phần. Trong đó phần thứ nhất giới thiệu về lịch sử ra đời và hoạt động của Liên chi cơ quan Trung ương (1948 – 1954); phần thứ hai giới thiệu về Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương qua các thời kỳ lịch sử; phần thứ ba giới thiệu về 64 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối hiện nay; phần thứ tư giới thiệu Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương qua các thời kỳ.

Ra mắt 5 tập tiếp theo của Văn kiện Đảng toàn tập   - Ảnh 2.

Nhân dịp này, NXB Sự Thật cũng giới thiệu sách với chủ đề Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Bên cạnh đó, với chủ đề Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhân dịp này NXB cũng đã giới thiệu nhiều ấn phẩm mới. Trong đó có thể kể đến cuốn sách "Xây dựng và phát triển thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư" của PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ths. Đỗ Quang Hưng. Đây là cuốn sách được trình bày với cấu trúc đơn giản, ít những lý giải mang tính học thuật rườm tà, các vấn đề thể hiện gọn, rõ, có tính hệ thống, đưa ra những gợi ý và định hướng hành động súc tích và dứt khoát. Trong đó nội dung cuốn sách cung cấp nhiều thông tin dựa trên các nghiên cứu khoa học và phân tích, sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả muốn tìm hiểu về Smart City và xu hướng phát triển trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Ngoài ra, NXB cũng đã giới thiệu 3 cuốn sách cùng chủ đề là "Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" của tác giả Klaus Schwab; "Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với cải cách pháp luật Việt Nam" của đồng chủ biên là PGS.TS Nguyễn Thị Quế Ạnh và PGS.TS Ngô Huy Cương. Đặc biệt, cuốn sách "Các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam" của GS.TSKH Lê Du Phong chủ biên sẽ phân tích thực trạng các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, từ đó có những đánh giá tác động và nêu rõ những nguyên nhân sinh ra các rào cản ở Việt Nam hiện nay…

Ngoài ra, cũng trong lần công bố này, NXB cũng đã giới thiệu 6 tài liệu chuyên đề và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo dành cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Cụ thể gồm tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở, Công đoàn cơ sở, Hội Nông dân ở cơ sở, Hội Cựu chiến binh ở cơ sở, Đoàn Thanh niên ở cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở. Mỗi tài liệu gồm 5 chuyên đề, trong đó có 2 chuyên đề lý luận chính trị và 3 chuyên đề về nghiệp vụ công tác, được định hướng dùng cho lớp bồi dưỡng chuyên đề do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện thực hiện./.


Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ