• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ra mắt Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

13/12/2016 14:08

(Cinet)- Ngày 12/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021.

(Cinet)- Ngày 12/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban

Tuyên giáo Trung ương trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thế Kỷ. Nguồn: TTXVN



Hội đồng gồm 31 thành viên và Chủ tịch là đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (được phân công tại Quyết định số 372 - QĐNS/TW của Bộ Chính trị).



Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã có những đóng góp hiệu quả, triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt được những kết quả nổi bật trong công tác nghiên cứu khoa học, với các đề tài, hội thảo, tọa đàm khoa học đã thực hiện...



Ngoài ra, Hội đồng còn góp phần lý giải, định hướng những vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách của đời sống văn nghệ hiện nay, từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam...



Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh những yêu cầu đối với Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ Đại hội XII. Theo đó, Hội đồng cần nghiên cứu, nắm vững những quan điểm mới của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật được thể hiện trong các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII; bám sát chức năng, nhiệm vụ để xây dựng các chương trình hoạt động cụ thể, sát với thực tiễn, nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, thiếu sót nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời mong rằng các thành viên mới sẽ phát huy thế mạnh, tài năng, trí tuệ của mình, phấn đấu vì một nền văn học, nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.



T.T (Tổng hợp: TTXVN, daidoanket.vn)
 

NỔI BẬT TRANG CHỦ