• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Rắn" hợp đồng S-400, Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ chỉ ra lý do Mỹ đang bị cô lập

Thế giới 25/06/2019 09:37

(Tổ Quốc) - Ngoại trưởng Thổ Mevlut Cavusoglu cho rằng, chính Mỹ mới là bên đang bị cô lập trong thái độ với Ankara.

Phát biểu hôm thứ Hai (24/6), Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ Nga và hiện hai bên đang thảo luận ngày giao hàng bất chấp những đe dọa trừng phạt từ Mỹ. Bên cạnh đó, ông Cavusoglu cũng nhận định, liên quan tới việc Washington không ngừng gây khó dễ cho Ankara trong chương trình phi cơ chiến đấu F-35, chính Mỹ mới là bên đang bị cô lập.

Hồi đầu tháng, Lầu Năm Góc tuyên bố dừng các hoạt động huấn luyện phi công Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng máy bay F-35 tại một căn cứ không quân tại Arizona, Mỹ. Quyết định này được đưa ra sau khi Thổ kiên quyết triển khai hợp đồng mua bán tên lửa S-400 với Nga.

Rắn hợp đồng S-400, Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ chỉ ra lý do Mỹ đang bị cô lập - Ảnh 1.

Một chiếc máy bay Lockheed Martin F-35tại triển lãm hàng không ILA tổ chức ở Berlin, Đức (ảnh: Reuters)

Từ nhiều tháng nay, các đồng minh NATO cũng bày tỏ những quan ngại xung quanh thỏa thuận Nga-Thổ. Washington khăng khăng, S-400 không tương thích với mạng lưới phòng thủ của NATO và có thể gây ảnh hưởng tới các máy bay chiến đấu F-35 – mẫu phi cơ thế hệ năm mà Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò đáng kể trong quá trình phát triển và hiện đã lên kế hoạch mua.

Có mặt trong một buổi họp báo tại thủ đô Ankara, Ngoại trưởng Cavusoglu khẳng định, các nước đối tác trong chương trình F-35 không ủng hộ bước đi của Mỹ, ngừng huấn luyện phi công.

"Cho dù lệnh trừng phạt được quyết định như thế nào, hoặc Mỹ sẽ tuyên bố những gì, chúng tôi đã mua tên lửa S-400 và ngay bây giờ chúng tôi đang bàn thảo về việc khi nào chúng sẽ được chuyển giao [cho Thổ Nhĩ Kỳ]", ông Cavusoglu chia sẻ với báo giới.

Hợp đồng mua thiết bị quân sự do Nga sản xuất khiến Ankara có thể phải chịu tác động từ một đạo luật năm 2017 của Mỹ có tên là Đạo luật đối phó với các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA).

Thứ Năm tuần trước (19/6), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho hay, ông sẽ thảo luận vấn đề S-400 với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thượng đỉnh G-20, sắp diễn ra tại Nhật Bản trong vài ngày tới.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ