Riot Games bỗng nhiên biến chế độ Rank Động trở thành 'Thiên đường cho cày thuê' trong LMHT

A Đồi | 13-07-2020 - 14:41 PM

(Tổ Quốc) - Không biết vô tình hay cố ý mà Riot Games lại đưa ra cập nhật gây tranh cãi như vậy vào LMHT.

Cách đây ít ngày, Riot Games đã đăng tải bài viết về những update hệ thống cho LMHT tại bản 10.15 sắp tới. Bên cạnh việc nâng cao xử phạt cho những hành động như feed quá nhiều, AFK thì một thông báo gây tranh cãi khác đó là Riot sẽ bỏ giới hạn xếp hạng đối với tổ đội khi chơi xếp hạng linh hoạt.

Riot Games bỗng nhiên biến chế độ Rank Động trở thành Thiên đường cho cày thuê trong LMHT - Ảnh 1.

Thông báo gây tranh cãi của LMHT

Thông báo từ Riot Games: "Chúng tôi rất hào hứng khi đưa update này vào chế độ xếp hạng linh hoạt kể từ bản 10.15! Sau khi nhìn thấy sự thành công của việc không giới hạn rank trong chế độ Clash, chúng tôi sẽ áp dụng điều tương tự vào rank động. Hãy tìm trận với bạn bè và không cần quan tâm quá nhiều về rank của họ. Tóm lại thì chúng tôi nghĩ rằng các tốt hơn để tìm trận tốt hơn cho một nhóm người chơi muốn thử kỹ năng của mình là mở rộng giới hạn rank".

Riot Games bỗng nhiên biến chế độ Rank Động trở thành Thiên đường cho cày thuê trong LMHT - Ảnh 2.

Chế độ Clash là cực kì hay nhưng bản chất nó khác hoàn toàn so với xếp hạng bình thường

Các bậc xếp hạng trong LMHT luôn giới hạn chênh lệch rank của những thành viên trong tổ đội, mục đích là để giảm thiểu tình trạng "smurf", lệch trình độ khi leo rank. Tuy nhiên với update này của Riot Games, họ đã mở ra một khe hở cho dân "cày thuê", "cứu hộ rank" bởi không còn giới hạn bậc xếp hạng nữa và chuyện trận đấu trở thành sàn diễn của 1-2 người chơi sẽ trở lại mà thôi.

Riot Games bỗng nhiên biến chế độ Rank Động trở thành Thiên đường cho cày thuê trong LMHT - Ảnh 3.

Rất có thể đây là tình trạng của chế độ Rank Động bản 10.15

Nên nhớ rằng Clash chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, phần thưởng là sự trải nghiệm game đồng đội, phần quà từ hộp Clash mà thôi. Trong khi đó xếp hạng linh hoạt vẫn cho bạn một bậc xếp hạng cao để làm đẹp hồ sơ của mình, bạn vẫn nhận toàn bộ phần thưởng cuối mùa như bình thường và hơn hết là nó diễn ra trong một khoảng thời gian dài. Vì thế mà khi thông báo này tới với game thủ, nhiều người lo rằng Rank Động sẽ rơi vào tình trạng "đã rách lại còn nát".

Riot Games bỗng nhiên biến chế độ Rank Động trở thành Thiên đường cho cày thuê trong LMHT - Ảnh 4.

Tôi hi vọng hệ thống tìm trận của rank động sẽ tốt.

Tôi không thấy thế, thực sự luôn. Có thể tỉ lệ thắng thì ngang nhau nhưng có quá nhiều game đấu với sự chênh lệch giữa các người chơi.

Riot Games bỗng nhiên biến chế độ Rank Động trở thành Thiên đường cho cày thuê trong LMHT - Ảnh 5.

Rank động giờ cực kì tệ và nó sẽ không thể tốt hơn với thay đổi này. Trận đấu sẽ rơi vào tình trạng bên nào nghiền nát đối với game thủ rank thấp được thì sẽ thắng.

Riot Games bỗng nhiên biến chế độ Rank Động trở thành Thiên đường cho cày thuê trong LMHT - Ảnh 6.

Game thủ chỉ biết ngao ngán vì thêm một chế độ nữa sắp bị Riot tự tay phá nát mà thôi

Rank động sẽ trở thành đánh thường cấm chọn.

Hiện tại thì hệ thống tìm trận của rank động cực kì rác rưởi. Nó chỉ tốt hơn đánh thường một tí và tương đương với đánh thường cấm chọn, nếu không muốn nói là tệ hơn. Về cơ bản thì người chơi rank Bạc sẽ gặp mấy tay rank Cao Thủ, 5 ông riêng lẻ sẽ gặp một tổ đội 5 người và nhiều hơn nữa. Riot làm như rank động chưa phải là một trò đùa ấy.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM