• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Rò rỉ thông tin Mỹ từ lâu đã đưa ra lựa chọn tấn công Iran

Thế giới 14/01/2019 09:43

(Tổ Quốc) - Giữa bối cảnh vẫn còn nhiều căng thẳng giữa Mỹ và Iran, tờ Wall Street Journal bất ngờ đưa ra tiết lộ về việc Washington từ lâu đã đưa ra các lựa chọn nhằm đối phó với thách thức từ Tehran.

Nhóm cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng vào mùa thu năm ngoái đã yêu cầu Lầu Năm Góc cung cấp các lựa chọn tấn công Iran sau khi một nhóm chiến binh có liên hệ với Tehran đã nã pháo cối vào một khu vực ở thủ đô Baghdad của Iraq, nơi đặt đại sứ quán Mỹ.

Rò rỉ thông tin Mỹ từ lâu đã đưa ra lựa chọn tấn công Iran - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:Reuters

Một nguồn thông tin cho biết, Lầu Năm Góc đã đưa ra các lựa chọn trước lời đề nghị này.

Tờ Wall Street Journal đã đăng tải các thông tin này đầu tiên vào ngày 13/1.

Trích dẫn nguồn các quan chức Mỹ hiện tại và trước đây, tờ Wall Street Journal đã cho rằng, yêu cầu này mang đến quan ngại lớn cho Lầu Năm Góc và các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ.

Tờ Wall Street Journal cũng báo cáo rằng, điều này chưa rõ ràng liệu các lựa chọn tấn công vào Iran có được cung cấp cho Nhà Trắng hay liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có biết được đề nghị này hay không.

Theo tờ Wall Street Journal, quyết định tìm ra các giải pháp nhằm tấn công vào Iran diễn ra sau vụ tấn công bằng ba quả pháo cối nhắm vào một khu vực ngoại giao ở thủ đô của Iraq tháng Chín năm 2018. Hai ngày sau đó, các chiến binh tiết các phiến quân không rõ danh tính đã bắn 3 quả hỏa tiễn gần lãnh sự quán Mỹ ở thành phố phía nam, Basra. Tuy nhiên, may mắn là không ai bị thương nghiêm trọng.

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận nào về báo cáo này. Phía Lầu Năm Góc cũng cho biết, họ đang đã cung cấp các lựa chọn của Tổng thống Mỹ để đối phó với các mối đe dọa từ Iran có thể xảy ra.

Người phát ngôn của NSC - Garrett Marquis cho biết, NSC sẽ tiếp tục cân nhắc các lựa chọn nhằm đối phó với các các mối đe dọa về cuộc tấn công có thể xảy ra.

Thời gian gần đây, Tổng thống Trump đã tuyên bố Mỹ rút khỏi Syria. Theo các nhà quan sát, quyết định của Tổng thống Trump về việc rút quân lính Mỹ ra khỏi Syria dường như hạn chế các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump trong việc kiềm chế sự phát triển mạnh mẽ của Iran tại khu vực này.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ