• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Rời mặt trận Syria, Mỹ chuyển hướng Saudi Arabia

Thế giới 12/10/2019 15:20

(Tổ Quốc) - Hoa Kỳ đang triển khai thêm 2.800 lính đến Ả Rập Saudi sau hậu quả của các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Saudi vào tháng 9.

Thông điệp trên được Lầu Năm Góc đưa ra hôm thứ Sáu. Quy mô triển khai bao gồm phi đội chiến đấu cơ, máy bay phát hiện sớm và hệ thống phòng không.

Các lực lượng mới sẽ gia nhập cùng 200 thành viên Mỹ, hiện là một phần của khẩu đội tên lửa và radar phòng không Patriot được gửi tới Saudi vào cuối tháng 9 để đáp trả cuộc tấn công ngày 14/9 mà Hoa Kỳ đổ lỗi cho Iran.

"Bộ trưởng Quốc phòng Esper đã thông báo cho Hoàng Thái tử Saudi kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Muhammad bin Salman sáng nay về việc triển khai thêm quân để đảm bảo và tăng cường phòng thủ của Saudi", phát ngôn viên của Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu.

army-dvids-aa-191011_hpEmbed_3x2_608

Mỹ đang tăng cường quân đội đến Saudi. Ảnh: Quân đội Mỹ.

Chúng tôi đang quan ngại, dựa trên những gì chúng tôi nghe được từ các đối tác và đồng minh trong khu vực, về hành vi đang tiếp diễn của Iran, ông Esper cho biết tại một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc vào thứ Sáu.

"Không được đe dọa lợi ích của Mỹ, lực lượng Mỹ không thì chúng tôi sẽ đáp trả", ông Esper cảnh báo. "Và tôi đã nói hết lần này đến lần khác rằng đừng nhầm lẫn sự kiềm chế của chúng tôi với sự yếu đuối. Nếu các ông nghĩ như vậy, các ông sẽ phải hối tiếc".

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết việc triển khai quân tới Saudi là "vì mục đích bảo vệ lợi ích và tài sản của chúng tôi trong khu vực và cũng tái lập sự răn đe đối với Iran sau sự kiện tấn công Saudi. "

Hoa Kỳ đang gửi hai phi đội chiến đấu cơ, một cánh viễn chinh trên không, hai khẩu đội Patriot, Hệ thống cảnh báo và kiểm soát trên không (AWACS) và hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao (THAAD) tới Saudi. Cánh viễn chinh trên không có thể bao gồm tàu chở dầu, máy bay chiến đấu, máy bay do thám và trinh sát, một quan chức Hoa Kỳ nói với ABC News.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hoa Kỳ đã có mặt ở vùng Vịnh kể từ tháng Năm và dự kiến sẽ rời đi vào cuối năm nay. Vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra liệu có một tàu sân bay nào khác sẽ thay thế nó hay không bởi vì USS Harry S. Truman, con tàu dự kiến thay thế, vẫn còn ở Norfolk, Virginia để sửa chữa đột xuất hệ thống điện.

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ