Rơi xuống hố ga không đậy nắp, bé trai 4 tuổi tử vong thương tâm

(Tổ Quốc) - Theo mẹ ra đồng thu hoạch lạc, một bé trai 4 tuổi ở Hà Tĩnh rơi xuống hố ga không đậy nắp tử vong thương tâm.

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào khoảng 16h ngày 28/5, cháu Trần Văn H. (4 tuổi, ngụ thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) theo mẹ ra cánh đồng cách nhà 400m để thu hoạch lạc. 

Trong lúc chị Nguyễn Thị N. (mẹ bé H.) đang thu hoạch lạc thì bé H. chơi một mình trên đường ven biển rồi bất ngờ rơi xuống hố ga không đậy nắp mà không ai biết. Đến 18h cùng ngày, không thấy con đâu, chị N. cùng mọi người tìm kiếm khắp nơi thì đau đớn phát hiện cháu bé đã tử vong dưới hố ga. 

Rơi xuống hố ga không đậy nắp, bé trai 4 tuổi tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Người thân đau đớn trước cái chết của bé H.. Ảnh MXH.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lộc Hà nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân. Ông Văn Thành Đô - Chủ tịch thị trấn Lộc Hà xác nhận thông tin trên và cho biết, miệng cống thoát nước dài khoảng 90cm, rộng khoảng 70cm. 

Đây là công trình thuộc dự án nâng cấp tuyến đường ven biển do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh quản lý. Hố ga không có nắp đậy, không có rào chắn và không có dây cảnh báo bao quanh miệng cống. 

Ông Trần Văn Tùng - Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh cho biết, công trình dự án đường ven biển đang trong quá trình thi công. Đơn vị thi công đoạn qua thị trấn Lộc Hà là công ty cổ phần xây dựng Thành Công.

NHÃ HOÀNG

Tin mới