• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Rộn ràng hoạt động đón tết Kỷ Hợi 2019 tại Bình Thuận

Văn hoá 07/02/2019 22:00

(Tổ Quốc) - Ngày 7/2 (tức mùng 2 Tết), tại di tích tháp Pô Sah Inư - Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã liên tục diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật độc đáo phục vụ nhu cầu du xuân, đón Tết của nhân dân địa phương và khách du lịch.

Rộn ràng hoạt động đón tết Kỷ Hợi 2019 tại Bình Thuận - Ảnh 1.

Hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty

Ngay khi đến tham quan di tích tháp Pô Sah Inư vào sáng mùng 2 tết Kỷ Hợi, khách tham quan đã được nghe giới thiệu và xem các nghệ nhân trình diễn các nghề truyền thống dân tộc Chăm như nắn gốm, dệt thổ cẩm và làm bánh Gừng. Không chỉ trải nghiệm những nét văn hóa rất riêng, khách tham quan còn được hướng dẫn nghệ thuật dệt thổ cẩm, chế tác gốm Chăm và nặn bánh Gừng.

Bên cạnh giới thiệu các làng nghề truyền thống, nhân dân địa phương và du khách còn thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian Chăm với những lời ca, điệu múa, trình tấu nhạc cụ và trình diễn trang phục dân tộc. Đến với di tích tháp Pô Sah Inư du khách còn được thưởng lãm triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề Phan Thiết xưa và những nét văn hóa truyền thống Chăm, hay cùng vui với những trò chơi dân gian, xem và mua những món quà lưu niệm thủ công mỹ nghệ Chăm và nhất là được tặng những món quà ý nghĩa nhân dịp đầu năm mới.

Theo kế hoạch, các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại di tích tháp Pộ Sah Inư sẽ diễn ra liên tục từ mùng 2 - 6 tết (6 -10/2).

Cùng ngày, Mừng Đảng - Mừng Xuân Kỷ Hợi, tại thành phố Phan Thiết tổ chức hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty. Hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty năm nay gồm có các đội: Lạc Đạo, Đức Nghĩa, Đức Thắng, Phú Trinh, Bình Hưng, Mũi Né, Phú Hài, Đức Long và Phú Tài.

Vốn là một hoạt động thể thao dân gian đặc trưng vùng biển, hội đua thuyền truyền thống dần trở thành một sự kiện thể thao mừng năm mới, như là một món quà xuân ý nghĩa mà thành phố Phan Thiết dành cho người dân địa phương và khách du lịch xa gần. 9 đội đua với gần 300 "tay đua" là những ngư dân miền biển đã thực sự làm dậy sóng dòng Cà Ty vốn êm đềm bởi những cuộc đua tranh quyết liệt, bứt phá ngoạn mục và kỹ thuật quay vòng điêu luyện.

Sau hơn 3 giờ tranh tài sôi nổi với nhiều cảm xúc hào hứng và những hình ảnh độc đáo rất riêng trên sông Cà Ty ngày đầu năm mới, hội đua thuyền truyền thống "Mừng Đàng - Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019" đã kết thúc thành công. Kết quả, nội dung đua thuyền đồng hàng cự ly 500 mét, đội Phú Tài giành giải nhất, về nhì và ba là đội Đức Long và Lạc Đạo, Bình Hưng và Đức Thắng giành giải khuyến khích; nội dung quay vòng 1.700 mét, đội Đức Long xuất sắc giành ngôi vô địch, Lạc Đạo về nhì và Đức Nghĩa về ba.

Đối với loại hình đua thuyền thúng gồm 3 nội dung đua là quấy thúng, bơi thúng đơn và đôi đã có trên 30 vận động đến từ các đơn vị Hàm Tiến, Thanh Hải, Hưng Long, Tiến Thành cùng tham gia tranh tài. Sau những cuộc tranh đua sôi nổi, ban tổ chức đã trao các giải về nội dung bơi thúng đơn và giải đồng đội.

Nguyên Vũ

NỔI BẬT TRANG CHỦ