• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Rộn ràng không khí Giáng sinh trên khắp mọi miền đất nước

Du lịch 23/12/2018 20:45

(Tổ Quốc) - Không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp các tỉnh thành lớn của Việt Nam, các giáo xứ, các xóm đạo được trang hoàng lộng lẫy để bày tỏ lòng thành với Chúa và tạo thêm không khí vui tươi chào đón khách thăm quan.

Hà Nội

Tại thủ đô Hà Nội, các Nhà thờ, Trung tâm thương mại, cửa hàng, cửa hiệu và nhiều tuyến phố của đang tấp nập không khí mua sắm, trang trí cây thông, ông già Noel, đèn màu… để chuẩn bị đón Giáng sinh.

Rộn ràng không khí Giáng sinh trên khắp mọi miền đất nước - Ảnh 1.

Điểm đến thu hút mùa Giáng sinh tại Hà Nội. (Ảnh: Tiêu dùng plus)

Mùa giáng sinh 2018, các nhà thờ tại Hà Nội được trang trí lộng lẫy, nhiều màu sắc thu hút đông đảo người dân đến cầu nguyện và thưởng lãm. Khung cảnh bài trí công phu, nghi lễ đón Giáng sinh được chuẩn bị kỹ lưỡng, những bài thánh ca rộn ràng khắp giáo đường khiến không khí Giáng sinh tràn ngập khắp các tuyến phố của Hà Nội.

Tại các nhà thờ lớn ở Hà Nội như Nhà thờ Lớn, Nhà thờ Hàm Long, Nhà thờ Cửa Bắc, Nhà thờ Phùng Khoang, Nhà thờ Thịnh Liệt... đã được trang hoàng lộng lẫy để chuẩn bị cho ngày lễ Noel.

Nghệ An: Rực rỡ sắc màu Giáng sinh ở giáo xứ Nghi Lộc

Đã thành truyền thống, mỗi dịp đại lễ Noel, bà con giáo xứ Nghi Lộc ở xã Diễn Hạnh huyện Diễn Châu lại trang hoàng khuôn viên nhà thờ lộng lẫy hơn bao giờ hết. Trong và ngoài khuôn viên nhà thờ, dường như khắp mọi nơi đều được làm đẹp bằng nhiều cách: chăng đèn hoa, dựng hình ảnh mô phỏng, tạo tượng… mỗi khu vực, mỗi tác phẩm mang một vẻ đẹp riêng, thể hiện sự sáng tạo, khéo léo, công phu của những người thực hiện.

Rộn ràng không khí Giáng sinh trên khắp mọi miền đất nước - Ảnh 2.

Hang đá trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ Nghi Lộc - Ảnh: Báo Nghệ An

Nhà thờ giáo xứ Nghi Lộc gần như hội tụ đầy đủ nhất các hình ảnh về Noel từ ông già Noel, cây thông, vườn địa đàng, gia đình Chúa Giê su, hang đá, Chúa Hài Đồng… để làm nên không gian nghệ thuật tuyệt vời này, có sự đóng góp của cả 5 giáo họ trong giáo xứ Nghi Lộc.

Những ngày qua, mỗi đêm tại nhà thờ giáo xứ Nghi Lộc đón hàng nghìn khách tham quan và càng gần Giáng sinh thì lượng người đổ về càng đông. Dịp này, giáo xứ đã huy động khoảng 300 người để làm công tác giữ gìn an ninh trật tự, điều tiết giao thông…

Đà Nẵng

Tại nhà thờ Chánh tòa Đà Nẵng, khách du lịch đổ về rất đông để đón Lễ Giáng sinh. Những ngày này, công tác trang trí của nhà thờ chuẩn bị cho đêm Canh thức Giáng sinh và Thánh lễ tối 24.12 đã hoàn tất. Khoảng sân rộng phía trước của nhà thờ Chánh tòa được bố trí làm sân khấu để chuẩn bị cho Lễ Canh thức và Thánh lễ. Đây là nghi lễ quan trọng nhất trong năm của người những người theo đạo. Đây cũng là nhà thờ lớn nhất ở Đà Nẵng, lượng khách du lịch trong nước và ngoài nước về tham quan rất đông.

Rộn ràng không khí Giáng sinh trên khắp mọi miền đất nước - Ảnh 3.

Nhà thờ Chánh tòa Đà Nẵng - Ảnh: Báo Lao động

Ở các tuyến phố chính của Đà Nẵng, nhiều khách sạn, quán cà phê, nhà hàng đã trang trí cây thông, ông già Noel, tuần lộc và các hộp quà cùng dãy đèn điện đầy màu sắc. Những ngày này, trên các tuyến đường của TP.Đà Nẵng, dịch vụ ông già Noel được đặt trước các cửa hàng kinh doanh đồ trang trí Giáng sinh, bên cạnh đó là những ông già Noel với bộ quần áo rực rỡ chào mời và sẵn sàng đi tặng quà cho bé.

Thành phố Hồ Chí Minh

Các xóm đạo quanh khu vực TP HCM đều đã trang hoàng lộng lẫy. Nhiều người tranh thủ đến các xóm đạo để tận hưởng không khí Noel sớm vào dịp cuối tuần.

Xóm đạo Bình An là điểm hẹn quen thuộc của người dân Sài Gòn mỗi dịp Noel về. Vào giữa tháng 12, các nhà thờ, hộ dân ở đây đã bắt đầu trang hoàng mọi thứ để chào đón Giáng sinh. Những hang đá, cây thông, hình ông già Noel được trang hoàng rất lộng lẫy. Tại đây mỗi gia đình đều dành thời gian chăm chút từng họa tiết trước nhà như để bày tỏ lòng thành với Chúa và tạo thêm không khí vui tươi chào đón khách tham quan.

Rộn ràng không khí Giáng sinh trên khắp mọi miền đất nước - Ảnh 4.

Xóm đạo quận 8 - ảnh: Người Tiêu dùng

Mấy ngày qua, người dân TP.HCM đã đổ xô về xóm đạo Bình An trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8 để tham quan và chụp ảnh hang đá, cây thông noel khiến không khí Giáng sinh thêm nhộn nhịp, rộn ràng. Hàng ngàn người đổ về nơi đây vui chơi, chụp hình và cùng nhau tận hưởng Noel sớm bên bạn bè, người thân.

Đồng Nai

Những ngày cận kề Giáng sinh, cả giáo xứ Tân Mai (TP Biên Hòa, Đồng Nai) tấp nập người dân từ các nơi khác đổ về chiêm ngưỡng những hang đá sống động do giáo xứ và giáo dân dựng nên.

Bạn sẽ nhìn thấy khung cảnh lung linh, các hang đá được trang trí muôn hình vạn trạng, những cây thông Noel được đầu tư, trang hoàng rực rỡ, khắp con đường giăng đèn lấp lánh...Xóm đạo Tân Mai có tổng cộng 24 giáo họ, mỗi giáo họ đang tất bật trang trí để kịp tay hoàn thành các tiểu cảnh đón Giáng sinh.

Rộn ràng không khí Giáng sinh trên khắp mọi miền đất nước - Ảnh 5.

Giáo xứ Tân Mai (TP Biên Hòa, Đồng Nai) - ảnh minh họa - Báo Tuổi trẻ

Được biết, Lễ Giáng Sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Noel hay Christmas là một ngày lễ kỷ niệm Chúa Giê-su sinh ra đời, theo phần lớn các tín hữu Kitô giáo. Họ tin Chúa Giêsu được sinh tại Bethlehem thuộc xứ Judea nước Do Thái (ngày nay là thành phố của Palestine), lúc bấy giờ thuộc Đế quốc La Mã, khoảng giữa năm 7 TCN và năm 2.

Ngày lễ giáng sinh được cử hành chính thức vào ngày 25/12, nhưng thường được mừng từ tối ngày 24/12 bởi theo lịch Do Thái, thời điểm tính bắt đầu một ngày là lúc hoàng hôn chứ không phải nửa đêm.

Lễ chính thức ngày 25/12 được gọi là "lễ chính ngày", còn lễ đêm 24/12 gọi là "lễ vọng" và thường thu hút nhiều người tham dự hơn.

Ban đầu, lễ Giáng sinh là của những người theo đạo Kitô giáo. Nhưng dần dần, nó thực sự trở thành lễ hội lớn của phương Tây với nhiều hoạt động quan trọng. Vào ngày này, họ được nghỉ làm như một kỳ nghỉ dài trong năm, trở về sum vầy cùng gia đình, tặng nhau những món quà.

Tại Việt Nam, lễ Giáng sinh cũng trở thành ngày lễ được nhiều người quan tâm, nhất là giới trẻ. Đây không chỉ là một ngày có ý nghĩa với những người theo Công giáo mà còn là dịp để nhiều người có thể quây quần bên nhau và trao tặng nhau những món quà đầy thân thương.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ