• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Rung lắc, bật bánh trên đường băng: Đen ngòm máy bay chở khách Nga bốc cháy

Thế giới 06/05/2019 09:11

(Tổ Quốc) - Máy bay Nga Superjet 100 của hãng hàng không Aeroflot chở 73 hành khách đi đã bốc cháy khiến 41 người thiệt mạng.

Hãng CNN đưa tin, 41 người đã thiệt mạng khi một máy bay chở hành khách của Nga hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Sheremetyevo, ngoại ô Moscow do xảy ra cháy trên máy bay.

Rung lắc, bật bánh trên đường băng: Đen ngòm máy bay chở khách Nga bốc cháy  - Ảnh 1.

Hình ảnh máy bay Nga bốc cháy đen ngòm. Ảnh:reuters

Bà Elena Markovskaya – thành viên của Ủy ban điều tra Nga cho biết, con số thiệt mạng do cháy trên máy bay chở hành khách lên tới 41 người.

Hãng thông tấn Nga Interfax cho biết, theo Ủy ban điều tra Nga, có 2 trẻ em trong số 41 người thiệt mạng trong vụ cháy máy bay.

Các báo cáo đầu tiên cho biết, chiếc Sukhoi Superjet 100 đã rung lắc khi hạ cánh, bật bánh trên đường băng trước khi phần hông máy bay bốc cháy dữ dội. Báo cáo của Interfax cho biết, việc mất thông tin liên lạc là do thời tiết xấu và sét đánh gây tai nạn khiến phi công phải hạ cách khẩn cấp xuống sân bay Sheremetyevo.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc trước khi xảy ra vụ việc cho thấy máy bay đã bốc cháy trong lúc hạ cánh khẩn cấp.

"37 người may mắn sống sót", bà Elena Markovskaya đã nói với báo chí tại sân bay Sheremetyevo, trong đó có 5 người bị thương đã nhanh chóng đưa tới bệnh viện.

Chiếc máy bay bị tai nạn trở 73 hành khách và 5 thành viên trong đoàn bay, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS co biết.

Đoạn video ghi lại hình ảnh máy bay bốc cháy trên đường hạ cánh khẩn cấp. Một hành khách tại sân bay đang chờ chuyến bay đã ghi lại đoạn video và đưa lên instagram.

Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev đã gửi lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân đồng thời yêu cầu các nhà điều tra tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu tiến hành cuộc điều tra toàn diện về vụ tai nạn, người phát ngôn điện Kremlin – ông Dmitry Peskov nói trên TASS.

"Tất cả các bước cần phải tiến hành điều tra toàn diện. Đây là điều cần thiết thể tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn", ông Peskov nói trên TASS.

Hiện chưa có thông tin chính thức về quốc tịch của 73 hành khách cùng năm thành viên phi hành đoàn trên máy bay gặp nạn.




Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ