• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

S-400 tiếp tục nóng: Thổ bất ngờ hé lộ mục tiêu đầu tiên trong loạt trả đũa trừng phạt Mỹ?

Thế giới 23/07/2019 09:12

(Tổ Quốc) - Washington và Ankara vẫn tiếp tục trao đổi những đe dọa trừng phạt và trả đũa liên quan tới hợp đồng mua S-400 từ Nga.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo "đang xem xét tất cả các lựa chọn đề cập trong Đạo luật chống lại những kẻ thù của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA) liên quan tới việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa S-400 từ Nga".

Hôm thứ hai (22/7), Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố, Ankara có thể sẽ trả đũa các lệnh trừng phạt mà Washington dự định áp đặt lên Thổ.

1032259911

Các phi cơ F-16 của không lực Thổ (ảnh: Sputnik)

"Nếu nước Mỹ áp lệnh trừng phạt, chúng tôi sẽ đáp trả. Một bước tương tự cũng có thể được tiến hành trong trường hợp căn cứ không quân Incirlik. Đây là một lập trường tự nhiên dưới tình huống này, chứ không phải là một nguy cơ hay mối đe dọa", ông Cavusoglu nói với kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ TGRT Haber.

Cũng theo Ngoại trưởng Thổ, Tổng thống Trump không muốn áp dụng trừng phạt cho Ankara vì hợp đồng mua S-400 với Moscow.

Ông Cavusoglu bổ sung, hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 sẽ được Thổ Nhĩ Kỳ đưa vào sử dụng vào đầu năm 2020.

Ngoài ra, ông còn chỉ ra, các đối tác của Ankara trong chương trình F-35 đều tỏ ra quan ngại trước quyết định trừng phạt Thổ từ Washington.

Ông đặc biệt nhấn mạnh, Ankara sẽ tìm cách "thỏa mãn những nhu cầu của mình ở nơi khác" nếu không được Mỹ cung cấp các phi cơ chiến đấu F-35.

Phát biểu của người đứng đầu cơ quan ngoại giao Thổ được đưa ra sau khi Nhà Trắng thông báo trong một cuộc họp báo tuần trước rằng, hành động mua S-400 của Thổ, khiến "sự tiếp tục tham gia của nước này vào dự án F-35 trở nên bất khả thi".


Ở một động thái khác cũng trong tuần vừa rồi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết, Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Pompeo đang cân nhắc các lựa chọn nhằm đáp trả hợp đồng S-400 giữa Ankara và Moscow, bao gồm cả việc áp dụng trừng phạt theo Đạo luật CAATSA.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã có thông cáo về những chuyến giao hàng S-400 đầu tiên tới nước này đang được tiến hành. Washington cho rằng, hệ thống tên lửa do Nga sản xuất sẽ không tương thích với các vũ khí phòng thủ của NATO.

Mỹ cũng liên tục đe dọa sẽ loại bỏ Thổ ra khỏi chương trình F-35, cũng như ngừng huấn luyện các phi công Thổ điều khiển mẫu máy bay thế hệ thứ năm.

Về phần mình, Tổng thống Thổ Recep Tayyip Erdogan từng hơn một lần khẳng định, thỏa thuận S-400 ký kết giữa Moscow và Ankara vào tháng 12/2017 "đã xong xuôi".

Phương Đỗ

NỔI BẬT TRANG CHỦ